Na Uy đóng tàu do thám FS Marjata IV mới để canh chừng Nga ở Bắc Cực

ANTĐ - Tàu do thám quân sự FS Marjata IV vừa được thêm vào đội tàu chiến của Na Uy và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của NATO tại khu vực biển Barents và biển Na Uy. 

Theo tờ Svenska Dagbladet, FS Marjata IV sẽ là một trong 2 tàu mà NATO sẽ gửi đến vùng biển Bắc Cực trong một nỗ lực nhằm phát hiện ra những tàu ngầm Nga có thể hoạt động tại đây.

Tàu FS Marjata
Tàu FS Marjata IV sẽ lớn và hiện đại hơn phiên bản được vận hành bởi Cơ quan Tình báo Na Uy từ thời Chiến tranh lạnh. Chiếc tàu dài 126m, rộng 23,5m, được phát triển bởi các chuyên gia ở căn cứ hải quân Chatham, Mỹ. Marjata giờ đã trở thành dự án thiết bị quân sự có chi phí lớn nhất trong lịch sử quân đội Na Uy với 170 triệu USD.

Ngoài phiên bản FS Marjata IV, Na Uy cũng muốn  nâng cấp thế hệ FS Marjata III. Các tàu Marjata nói chung có thể vận hành ngay cả khi phần lớn của chiếc tàu nằm dưới nước. Ngoài ra, nó được trang bị 2 động cơ chạy diesel và 2 động cơ dung nhiên liệu khí đốt hoạt động rất yên tĩnh nên không hề ảnh hưởng đến khả năng làm việc của các cảm biến đặt trên tàu.  Boong tàu rất rộng và đủ chỗ cho cả một bàn đỗ trực thăng.

Na Uy luôn là nước vô cùng hăng hái trong các hoạt động của NATO nhằm chống lại tầm ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Quốc gia này thường xuyên tham gia vào các bài tập trận sát biên giới Nga trong thời gian vừa qua như Cold Response, Joint Viking, Dynamic Mongoose. Na Uy cũng nhiều lần chỉ trích việc Nga quân sự hoá Bắc Cực và đã hứa mua 52 chiếc F-35 của Mỹ để củng cố khả năng quân sự của mình.