‘Nã’ súng hoa cải dằn mặt đối thủ

ANTD.VN - Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Tuyên đã dùng súng bắn đạn “hoa cải” gây thương tích cho 1 người phía đối phương.

CQĐT CAH Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ngay 17-3 cho biết, đơn vị đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, và sử dụng súng bắn đạn “hoa cải” gây thương tích cho 1 nam thanh niên.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 14-3, tại địa bàn thôn Côi Thượng, xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc), xảy ra vụ ẩu đả do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên.

Một nhóm gồm: Trần Văn Tuyên (SN 1984, trú tại thôn Côi Thượng), Lương Văn Vinh (SN 1988), trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà); và Lê Mạnh Cường (SN 1989, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Nhóm bên kia gồm: Nguyễn Văn Thương (SN 1996, trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), cùng và một số đối tượng chưa rõ nhân thân.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, Tuyên đã dùng súng bắn đạn “hoa cải” bắn trúng Nguyễn Văn Thương, khiến người này bị thương phải đưa lên bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.

Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng tự chế, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.