- Myanmar đụng độ, 47 binh sĩ thiệt mạng
- Trung Quốc - Myanmar tranh cãi vụ bom “lạc” vào nhà dân
- Quân nổi dậy sử dụng vũ khí Mỹ giết chết hơn 20 lính Ấn Độ
Một quan chức cao cấp chính phủ Ấn Độ dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, lữ đoàn này được triển khai tới để bổ sung cho 5 lữ đoàn hiện đang đồn trú tại các khu vực dọc đường biên giới dài 1.643 km với Ấn Độ.
Việc triển khai thêm quân nói trên có thể nhằm ngăn chặn lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ấn Độ tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào vào các trại của các nhóm phiến quân chống Ấn Độ đang đồn trú nước láng giềng này, tương tự như cuộc tấn công hôm 9-6 vừa qua.
Binh lính Myanmar được triển khai tại biên giới Ấn Độ (Ảnh minh họa)
Myanmar đã bày tỏ sự bất bình với Ấn Độ sau khi một nhóm khoảng 70 lính đặc nhiệm Ấn Độ, được trang bị súng tiểu liên, súng phóng lựu, lực đạn và kính nhìn đêm, đã đổ bộ từ trực thăng và tập kích vào 2 doanh trại của các nhóm phiến quân NSCN-K và KYKL bên trong lãnh thổ Myanmar.
Chiến dịch quân sự này được quân đội Ấn Độ tiến hành sau khi các tay súng Naga giết hại 18 binh lính Ấn Độ trong một cuộc phục kích tại khu vực Chandel ở bang Manipur hôm 4-6.
Vài ngày sau vụ tấn công, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã sang thăm Nay Pyi Taw và thông báo với giới lãnh đạo Myanmar, tuy nhiên, Myanmar đã tỏ ra không đồng tình về chiến dịch quân sự này.
Myanmar cũng đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với Ấn Độ trong cuộc họp Ủy ban tham vấn chung tại (JCC) được tổ chức tại New Delhi hôm 16-7. Cuộc họp này do Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Myanmar U Wunna Maung Lwin.
Theo ước tính của các cơ quan an ninh, hiện có khoảng 60 trại đóng quân của các nhóm nổi dậy đông bắc chống chính quyền Ấn Độ như NSCN-K, KYKL, PLA của Manipur, ULFA và NDFB của Assam được đặt ở bên phía lãnh thổ Myanmar.