Myanmar phóng thích hơn 3.000 tù nhân chính trị

ANTĐ - Hôm 7-10, chính phủ Myanmar tuyên bố tiếp tục phóng thích hơn 3.000 tù nhân vì lợi ích chính trị ổn định và lâu dài.

Tuyên bố trên trang Facebook của Bộ trưởng Bộ Thông tin U Ye Htut cho biết, Tổng thống Myanmar, Thein Sein đã tha thứ cho những tù nhân vì lợi ích của hòa bình và ổn định, đồng thời tạo điều kiện cho những người được phóng thích thấu hiểu lòng nhân từ của nhà nước.

Phóng viên BBC Jonah Fisher tại Myanmar cho biết, một số người được thả tự do là các cựu sĩ quan tình báo quân sự. Hầu hết các tù nhân chính trị tại Miến Điện đã được thả như là một phần của quá trình cải cách. 

Trong hai năm qua, chính phủ Myanmar đã có nhiều xá cấp cho tù nhân 

Tổng thống Thein Sein, người đã giành quyền trong cuộc bầu cử thay thế thay độ quân sự bằng một chính phủ dân sự được quân đội hậu thuẫn năm 2010, đã cam kết sẽ phóng thích tất cả tù nhân chính trị.

Hai năm qua, ông Sein đã ra lệnh thả tù chính trị, xóa bỏ chế độ kiểm duyệt, hợp pháp hóa nghiệp đoàn và quyền biểu tình, chủ trương phát triển hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số nổi dậy, xây dựng các bộ luật từ cải cách ruộng đất đến đầu tư nước ngoài.

Điều này cũng đòng nghĩa với việc hạn chế phương tiện truyền thông tại Myanmar cũng đã được giảm bớt và phe đối lập đã nối lại tiến trình chính trị. Đáp lại, hầu hết các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Miến Điện đã được nới lỏng.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền tại Myanmar vẫn liên tục kêu gọi chính phủ thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và cho biết, vẫn còn rất hàng trăm người đang bị giam giữ sau cuộc phóng thích mới nhất lần này.