Mỹ yêu cầu Thụy Sỹ dẫn độ các quan chức FIFA để xét xử

ANTĐ - Giới chức Thụy Sỹ vừa cho hay, phía Mỹ đã yêu cầu họ dẫn độ 7 quan chức FIFA từng bị Zurich bắt giữ vì những cáo buộc tham nhũng hồi tháng 5 vừa qua.

Triều đại của Sepp Blatter sụp đổ làm lộ ra những mảng tiêu cực lớn

Đại diện của Văn phòng Tư pháp Liên bang Thụy Sỹ (FOJ) vừa cho hay, những yêu cầu dẫn độ chính thức của Mỹ đã được gửi vào thứ 4 (1/7). Bảy quan chức hàng đầu FIFA bị bắt giữ tại Zurich nằm trong nhóm 14 quan chức FIFA bị truy tố về các hành vi tham nhũng “tràn lan, có hệ thống và ăn sâu”.

Những cáo buộc kể trên diễn ra sau cuộc điều tra lớn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhắm vào cơ quan quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới.

Theo FOJ, cảnh sát Zurich đại diện cho FOJ sẽ dành cho 7 quan chức hàng đầu FIFA một buổi điều trần về những yêu cầu dẫn độ.

Những quan chức này cùng các luật sư của họ có 14 ngày để phản hồi về các yêu cầu đó. Sau đấy, FOJ sẽ đưa ra quyết định của họ “trong vòng một vài tuần”.

Trong số 7 quan chức chóp bu bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt có Phó Chủ tịch FIFA Jeffrey Webb phụ trách khu vực Bắc và Trung Mỹ.

Hiện nhóm quan chức FIFA này đang bị giam giữ tại Zurich.