Mỹ xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố

ANTĐ - Tổng thống Barack Obama nói rằng Mỹ đang xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony Picture hồi tháng trước.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 20-12, ông Obama đã mô tả hành động tấn công Sony là một ví dụ điển hình và “vô cùng tốn kém” của việc phá hoại không gian mạng.

Ông cho biết các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét tất cả các bằng chứng để xác định liệu có nên đưa Triều Tiên trở lại vào danh sách tài trợ khủng bố hay không. “Tôi sẽ chờ đợi sẽ xem kết quả cuối cùng của điều này”, ông Obama nói thêm rằng ông không nghĩ các cuộc tấn công "là một hành động chiến tranh".

Triều Tiên phản đối mạnh mẽ bộ phim có nội dung ám sát lãnh đạo nước này

Triều Tiên đã nằm trong danh sách các nước tài trợ khủng bố của Mỹ trong suốt hai thập kỷ qua, cho đến khi chính quyền cựu Tổng thống Brush gỡ bỏ quyết định vào năm 2008 vì Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán rút lui các chương trình hạt nhân.

Vào hôm 21-12, Mỹ cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc để kiềm chế các hoạt động của Triều Tiên. Cho đến nay, Washington chưa nhận được một phản ứng nào từ phía Bắc Kinh – đồng minh chính của Bình Nhưỡng.

Sony "quay cuồng" vì bị tin tặc tấn công

Trước đó, FBI nói rằng cuộc tấn công hệ thống máy tính Sony của Triều Tiên hồi tháng trước đã khiến chi tiết kịch bản và email của các cá nhân bị rò rỉ. Mặc dù nhiều lần Triều Tiên phủ nhận và đưa ra lời đe dọa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn một mực quả quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ Mark Stroh hôm 20-12 nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng chính phủ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công phá hoại này. Nếu Bình Nhưỡng muốn khắc phục, họ có thể thừa nhận lỗi lầm và bồi thường thiệt hại gây ra cho Sony”.