Mỹ xem xét điều tàu và máy bay tuần tra tại Biển Đông

ANTĐ - Trước những hành động ngày càng hung hăng và ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario ngày 13-5 cho biết, ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong việc ngăn chặn hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc.
Mỹ xem xét điều tàu và máy bay tuần tra tại Biển Đông  ảnh 1

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon tối tân của Hải quân Mỹ

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Thủ đô Washington D.C, ông Rosario nói rằng, hành động của Trung Quốc là nhằm củng cố yêu sách “đường 9 đoạn” phi pháp, tiến tới kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, việc đó có nguy cơ dẫn đến đụng độ quân sự và đe dọa luật pháp cũng như tự do hàng hải.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 12-5 cho biết, quân đội Mỹ đang xem xét đưa máy bay và tàu hải quân đến tuần tra xung quanh các khu vực đang xây dựng và cải tạo đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo quan chức trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đề xuất các phương án, bao gồm việc điều các máy bay và tàu quân sự của Mỹ vào khu vực nằm trong vòng 12 hải lý tính từ các bãi đá, nơi Trung Quốc đang xây dựng ở quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. “Chúng tôi coi việc đảm bảo tự do hàng hải là vấn đề quan trọng đối với thương mại thế giới”, quan chức trên nhấn mạnh.

Báo Wall Street Journal nhận định những động thái này, nếu được Nhà Trắng thông qua, sẽ đưa ra thông điệp đối với Trung Quốc rằng: Washington không tán thành những tuyên bố “đòi chủ quyền” của Bắc Kinh đối với những đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Hiện Washington đang có những hành động dứt khoát nhằm thúc đẩy sự hiện diện trên Biển Đông như triển khai máy bay P-8A Poseidon từ căn cứ quân sự của Philippines để tuần tra vùng biển chiến lược quan trọng này.

Về phần mình, Bắc Kinh ngày 13-5 đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước kế hoạch quân sự của Lầu Năm góc tại Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh  nói rằng, Mỹ cần làm rõ lập trường về vấn đề này và các quốc gia nên tránh “cách tiếp cận mạo hiểm và khiêu khích nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.