Mỹ xem xét các cuộc đàm phán với Iran về Iraq

ANTĐ - Washington đang xem xét việc đàm phán trực tiếp với Iran về tình hình an ninh ở Iraq, đây được coi là một động thái có trọng lượng để giải quyết các vấn đề xung đột hiện nay ở đất nước Hồi giáo Trung Đông này.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng lên án những hình ảnh kinh hoàng được cho là của nhóm hồi giáo cực đoan Sunni đã sử dụng máy bay chiến đấu tàn sát các binh sĩ Iraq. Những người lính trong trang phục dân thường bị dẫn đi và hành quyết hàng loạt.

Các tay súng cực đoan thảm sát lực lượng an ninh Iraq trong những chiếc hố nông đào sẵn


Quân đội Iraq cho biết các hình ảnh đó là có thật, tuy nhiên tính xác thực của nó vẫn chưa được xác nhận một cách chắc chắn. Nếu những gì bức ảnh phản ánh là sự thật thì đây được coi là cuộc tàn sát lớn nhất kể từ thời điểm cuộc chiến do Mỹ chỉ huy ở Iraq vào năm 2003.

Mỹ xem xét các cuộc đàm phán với Iran về Iraq ảnh 2
Một kẻ cực đoan nổ súng bắn giết các quân nhân Iraq


Phóng viên BBC Rajini Vaidyanathan ở Washington cho biết, Mỹ và Iran là những đối thủ cũ, cả hai nước đều có lợi ích trong việc hạn chế mối đe dọa ngày càng gia tăng của ISIS và cả hai đều đang cân nhắc việc hỗ trợ quân sự cho chính phủ Iraq.

Mỹ đang xem xét các cuộc thảo luận trực tiếp với Tehran có thể diễn ra vào đầu tuần này. Hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran tại Vienna. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, ông sẽ xem xét hợp tác nếu Mỹ có hành động tại Iraq.

Tàu sân bay USS George HW Bush đang được triển khai đến vùng Vịnh, đi kèm với hai tàu chiến. Nhưng Washington cho biết binh sĩ Mỹ sẽ không được điều động đến lãnh thổ của Iraq.

USS George HW Bush đã được gửi đến vùng Vịnh  cùng với hai tàu quân sự khác

Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường an ninh tại Đại sứ quán của Mỹ ở Baghdad và di chuyển một số lãnh đạo đến các khu vực an toàn hơn. Trong khi đó, có báo cáo cho rằng hơn 130 vệ binh cách mạng của Iran được gửi đến Iraq để trợ giúp quân sự cho nước này.