Mỹ viện trợ thêm 17,7 triệu USD cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 20-4, Mỹ công bố, sẽ cung cấp cho Ukraine thêm khoản viện trợ nhân đạo trị giá 17,7 triê%3ḅu USD để mua sắm lương thực, nước uống và xây dựng nhà cửa…

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm diễn ra trong ngày giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

"Phó Tổng thống Biden đã thông báo với Tổng thống Poroshenko rằng Mỹ sẽ cung cấp cho chính phủ Ukraine thêm 17,7 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo cho những người dễ bị ảnh hưởng của cuộc xung đột, bao gồm hỗ trợ về nơi ăn, ở, y tế và vệ sinh, phiếu thực phẩm và nước uống", Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Lính Mỹ bắt đầu huấn luyện cho Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine

Trong cuộc điện đàm, Phó tổng thống Biden còn hoan nghênh việc Ukraine bổ nhiệm ông Artem Sytnyk làm người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của nước này và khuyến khích Kiev thực hiện các biện pháp chống độc quyền và cải cách tư pháp.

Tháng 4-2014, Ukraine bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực miền đông nam nhằm đàn áp những người ủng hộ độc lập địa phương vốn đã từ chối công nhận một chính phủ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2 cùng năm.

Một năm sau đó, vào tháng 2-2015, Kiev và lực lượng ly khai đã ký kết thỏa thuận Minsk, do các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine soạn thảo và áp đặt một lệnh ngừng bắn ở khu vực miền đông Ukraine.

Phương Tây đã cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và làm leo thang bạo lực tại nước này bằng việc cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng ly khai Donbas, nhưng chính phủ Nga đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự can dự nào vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine và đã nỗ lực hoà giải cuộc xung đột này.