Mỹ vẫn bất đồng về nâng trần nợ công

ANTĐ - Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Tín dụng và niềm tin, do phe Cộng hòa đề xuất, cho phép Chính phủ vay mượn vượt trần quy định để chi trả các khoản nợ công và an sinh xã hội trong trường hợp QH không đạt thỏa thuận nâng trần nợ.

Dự luật của đảng Cộng hòa ngay lập tức bị các nghị sĩ Dân chủ và Tổng thống B.Obama phản đối. Phe Dân chủ cáo buộc đề xuất này đặt lợi ích của các chủ nợ nước ngoài cao hơn người dân Mỹ. Ông Obama dọa dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn. Tháng 12-2012, nợ công của Mỹ chạm trần 16,4 nghìn tỷ USD và QH Mỹ buộc phải cho phép Bộ Tài chính nước này tiếp tục vay nợ thêm năm tháng, đến ngày 18-5 tới.