Mỹ và Ukraine ký hiệp ước hàng không dân dụng bầu trời mở

ANTĐ - Ngày 14-7, Mỹ và Ukraine đã ký một hiệp ước bầu trời mở nhằm mở rộng các chuyến bay thương mại và hàng hóa giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hiệp ước trên do Thứ trưởng phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Mỹ Catherine Novelli và Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Andriy Pyvovarsky ký kết cùng ngày tại thủ đô Washington.

“Hiệp ước này sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hàng không dân dụng giữa Mỹ và Ukraine”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Máy bay giám sát Bầu trời mở OC-135 của Mỹ
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hiệp ước bầu trời cho phép mở rộng các chuyến bay hành khách và hàng hóa quốc tế đi và đến nước Mỹ, thúc đẩy sự đi lại và thương mại, thúc đẩy cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Do đó, hiệp ước bầu trời mở sẽ loại bỏ sự can thiệp của chính phủ liên quan đến các quyết định thương mại của các hãng hàng không về đường bay, công suất và giá cả, và cho phép các hãng hàng không cung cấp các dịch vụ vừa phải và thuận tiện cho khách hàng.

Đến nay, Mỹ đã ký kết hiệp ước bầu trời mở với hơn 110 quốc gia tại khắp các khu vực trên thế giới.