Mỹ và Facebook đồng loạt "tấn công" tiểu đoàn tiễu phạt Azov của Ukraine

ANTĐ - Theo thông báo vào ngày 8-7, mạng xã hội Facebook đã xóa trang chính thức của tiểu đoàn tiễu phạt "Azov", do tỷ phú Ukraine Igor Kolomoisky thành lập và nuôi dưỡng.

Hôm 7-7, mạng xã hội Facebook đã xóa một trong những trang mạng xã hội của tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine "Azov", một tiểu đoàn tư nhân khét tiếng của Ukraine, hiện đang tham gia chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai Donbass tại miền đông nước này.

Trên một trang khác của tiểu đoàn này trên mạng xã hội, Ban chỉ huy của Azov đã xác nhận thông tin này và cho biết trang mạng xã hội chính thức của tiểu đoàn trên Facebook với tên là "Tiểu đoàn đặc nhiệm Azov" đã bị Facebook xóa mà không cần thông báo.

Trang tin UNN dẫn thông báo của đại diện tiểu đoàn cho biết, tài khoản trên bị khóa lúc 13h30 ngày 7-7. Hiện họ đang xác định lý vì sao do trang thông tin mới thành lập, có lượng truy cập hơn 50.000 người của mình bị Facebook gỡ bỏ.

Tháng 6 vừa qua, tiểu đoàn này cũng bị Hạ viện Hoa Kỳ cấm không được nhận hỗ trợ quân sự của Mỹ. Nghị sĩ đảng Dân chủ John Conyers, một trong 2 tác giả văn kiện cùng với nghị sĩ Cộng hòa Ted Yogo đã gọi Azov là “tổ chức cực hữu theo quan điểm kỳ thị thượng tôn dân tộc da trắng”.

Được biết, tiểu đoàn Azov cùng với tiểu đoàn Donbass, tiểu đoàn Dnepr-1 và Dnepr-2 được tỷ phú Ukraine Igor Kolomoysky thành lập sau khi quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống phe ly khai ở Donbass, với quân số ban đầu lên tới hơn 3000 người.

Tiểu đoàn Azov với biểu tượng Wolfsangel (Thần Sói) - một biểu tượng của Sư đoàn Đế chế Panzer của lực lượng SS, phát xít Đức

Vị tỷ phú này là nguyên là Thống đốc vùng Dnepropetrovsk, được xếp hạng là người giàu thứ 3 tại Ukraine với giá trị tài sản ước tính là 2,4 tỷ USD. Ông là người đồng sở hữu, kiêm Chủ tịch tập đoàn tài chính Privat trong đó bao gồm ngân hàng lớn nhất của Ukraine là Privatbank.

Ngoài ra, tập đoàn Privat cũng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp luyện kim, giao thông vận tải, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp.

Tiểu đoàn Azov hiện đặt đại bản doanh tại khu nhà nghỉ cũ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tại làng Uzuf trên bờ biển Azov, gần khu vực Moriupol, tỉnh Donetsk (trước ở Berdyansk - tỉnh Zaporozhiye). Chỉ huy tiểu đoàn là trung tá Andriy Bieleski.

Tuy nhiên, về bản chất binh lính các “tiểu đoàn tiễu phạt” không phải là quân nhân đúng nghĩa bởi nó không trực thuộc quân đội mà chỉ tham gia hoạt động phối thuộc với Quân đoàn 8 của quân chính phủ. Do đó, họ thường xuyên phớt lờ mệnh lệnh của quân đội, tự động tiến hành các hoạt động quân sự.

Tiểu đoàn Azov được biết tới với những hành động tàn bạo và các hình ảnh gắn liền với sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít. Cờ và phù hiệu của họ là Wolfsangel (Thần Sói) - một biểu tượng của Sư đoàn Đế chế Panzer của lực lượng SS, phát xít Đức.

Tỷ phú Ukraine Igor Kolomoysky - cha đẻ của 4 tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine

Được biết, trong thời gian qua Facebook đã tiến hành chặn nhiều bài viết của các tác giả Ukraine, trong đó có một số bài viết trên trang của Azov. Trả lời thắc mắc của những người dùng mạng xã hội, Facebook cho rằng, những bài viết này là “hung hăng” hoặc “kích động bạo lực” hay “kêu gọi chiến tranh”,

"Chúng tôi chặn những nội dung chứa đựng sự công khai hiếu chiến hay bộc lộ thái độ xúc phạm sắc tộc, tôn giáo hoặc kích động bạo lực, vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội" - ông Mark Zuckerberg - sáng lập gia của Facebook tuyên bố.

Đồng thời ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng, những bài viết của người sử dụng ở Ukraine chịu sự kiểm duyệt từ văn phòng của Facebook tại Nga và cho biết rằng công ty mình không có văn phòng ở Nga, người sử dụng mạng Ukraine thực ra thuộc quản lý của nhóm quản lý có trụ sở ở Dublin- Ireland.