Mỹ và Arap Saudi đề xuất ngừng bắn 5 ngày tại Yemen

ANTĐ - Ngày 7-5, Mỹ và Arap Saudi cho biết, một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày tại Yemen sẽ sớm được bắt đầu để tạo điều kiện viện trợ cho hàng triệu người dân tại đây nếu lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn đồng ý ngừng giao tranh.

Đề xuất ngừng bắn trên được công bố tại một cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Arap Saudi Adel al-Jubeir và người đồng cấp Mỹ, John Kerry, sau cuộc hội đàm của họ tại Riyadh.

Tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng al-Jubeir nói rằng vương quốc này sẽ tạm ngừng các cuộc không kích tại Yemen bởi vì họ quyết định mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Yemen, với việc sẽ cung cấp gói viện trợ mới trị giá 274 triệu USD.

Hai ngoại trưởng John Kerry và Adel al-Jubeir tại cuộc gặp ở Riyadh hôm 7-5

Theo Ngoại trưởng John Kerry, cái gọi là “lệnh ngừng bắn nhân đạo” sẽ không bắt đầu trong nhiều ngày, đủ thời gian cho các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục lực lượng nổi dậy Houthi và những người ủng hộ họ chấp thuận các điều kiện của thỏa thuận này.

Ông John Kerry cho biết, các tổ chức viện trợ cũng cần thời gian để điều phối chiến lược tốt nhất cho việc vận chuyển lương thực, nhiêu liệu và thuốc men đến nước này và các khu vực xung quanh.

Ông Kerry cho biết thêm rằng lệnh ngừng bắn này có nghĩa là “không ném bom, không bắn phá” và không di chuyển quân. Nhưng ông và Ngoại trưởng al-Jubeir cho rằng tính khả thi của kế hoạch này phụ thuộc vào việc phiến quân Houthi và Iran có đồng ý với nó hay không.

Hai ngoại trưởng cho biết, họ sẽ thông báo kế hoạch này trong ngày 8-5 tại Paris, nơi họ sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng của các nước Arap khác, với chủ đề chính là cuộc chiến tại Yemen.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương trong các cuộc không kích của liên quân do Arap Saudi dẫn đầu và trong cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shiite và các tay súng bộ tộc trung thành với Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.