Mỹ và Ấn Độ tham gia diễn tập quân sự chung tại Nepal

ANTĐ - Mỹ và Nepal sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung vào cuối tháng 3-2013 cùng với một số quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ.
Các cuộc diễn tập của quân đội, mang tên Shanti Prayas-2 (Peace Initiatives - Sáng kiến hòa bình), sẽ được tổ chức tại Panchkhal, 50 km về phía đông Kathmandu từ ngày 25-3 đến 7-4.

Theo một thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ, quân đội Nepal, quân đội Mỹ và một số nước khác đã công bố sự tham dự của họ trong cuộc diễn tập mới nhất trong một loạt các cuộc diễn tập trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được thiết kế để thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực và tăng cường khả năng gìn giữ hòa bình và năng lực của các quốc gia tham gia vào Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI).

Mỹ và Ấn Độ tham gia diễn tập quân sự chung tại Nepal ảnh 1
Trung tướng Francis J. Wiercinski, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC)
thăm Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Birendra, tại Panchkhal, Nepal


GPOI là một sáng kiến của nhóm quốc gia G8 để tăng cường khả năng hoạt động hỗ trợ hòa bình trên toàn thế giới.

“Là một quốc gia đóng góp quân chính, Nepal và quân đội Nepal có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng trong các hoạt động hỗ trợ hòa bình. Việc đăng cai cuộc diễn tập kiểu này tại Nepal không những giúp tăng cường khả năng gìn giữ hòa bình của Nepal, mà còn hỗ trợ tăng khả năng của các quốc gia khi họ tham dự cùng”, thông cáo báo chí cho biết.

Các bài tập được thực hiện trong quá trình diễn tập sẽ bao gồm diễn tập chỉ huy tham mưu và diễn tập thực binh trên chiến trường.

Mỹ và Ấn Độ tham gia diễn tập quân sự chung tại Nepal ảnh 2


Diễn tập chỉ huy tham mưu sẽ gồm có các sĩ quan quân đội Nepal và các sĩ quan được mời đến từ Australia, Bangladesh, Campuchia, Canada, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Mông Cổ, Paraguay, Philippines, Rwanda, Hàn Quốc, Sri Lanka, Tajikistan, Thái Lan và Việt Nam, những người sẽ hoàn thiện các kỹ năng tham mưu theo yêu cầu của các sĩ quan, những người đã từng hoạt động trong các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên thế giới.

Các bài tập thực binh sẽ được thực hiện bởi quân đội các nước Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Paraguay, và Rwanda.

Các bài tập sẽ được hỗ trợ bởi các giảng viên trong khuôn khổ chương trình quốc tế, với kinh nghiệm hoạt động gìn giữ hòa bình và đào tạo về gìn giữ hòa bình sâu rộng và các nhân viên đến từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.

Các lực lượng này sẽ tăng cường các kỹ năng cơ bản được sử dụng khi tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình, như tuần tra, các hoạt động tại trạm kiểm soát, và các hoạt động dẫn đường.