Mỹ tuyên bố tăng đầu tư, cải tổ lại lĩnh vực hạt nhân

ANTĐ -  Việc xem xét lại toàn bộ lĩnh vực hạt nhân chỉ ra rằng Mỹ đã thiếu đi đầu tư và hỗ trợ cho các hoạt động này nhiều năm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói trong một cuộc họp báo vào hôm 14-11.

“Việc rà soát, kiểm tra lĩnh vực hạt nhân đã tìm ra được nhiều sai lầm mang tính hệ thống, mà nếu không giải quyết có thể gây ra nguy hiểm, kém hiệu quả và mất an ninh cho lực lượng hạt nhân trong tương lai”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho hay.

Ông Hagel cho biết, ông sẽ giúp giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp hạt nhân bằng cách thay đổi văn hoá, chính sách và tổ chức của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông cho rằng chính việc bộ quốc phòng không tập trung nâng cấp cơ sở vật chất và phân bổ nguồn lực thoả đáng, là nguyên nhân làm các chương trình hạt nhân của Mỹ chậm phát triển.

Mỹ tuyên bố tăng đầu tư, cải tổ lại lĩnh vực hạt nhân ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Ngoài ra, Mỹ cũng đang gặp vấn đề về bộ máy quản lí trong các chương trình hạt nhân, khi hàng loạt các sĩ quan bị phát hiện gian lận trong các bài thi vượt cấp hoặc thiếu tố chất lãnh đạo, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chương trình cải tổ này của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ tiêu tốn vài tỉ USD.

Đầu tháng 10, nghị sĩ Mỹ, Adam Kizinger đã phát biểu với hãng tin RIA Novosti rằng, các công ty hạt nhân của Mỹ như Westinghouse ở bang Pennsylvania, đang tụt hậu hơn so với các doanh nghiệp khác trong việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân và nó có thể gây hại cho Mỹ trong tương lai.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, đến tháng 9-2013, Mỹ đã sở hữu tổng cộng 4.804 đầu đạn hạt nhân, bao gồm được trang bị trên các vũ khí chiến thuật, chiến lược và chưa từng được triển khai. Hiệp định chống phổ biến vũ khí hạt nhân mới (New START) cũng cho biết, Mỹ đã triển khai tổng cộng 1.585 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 778 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm hay các máy bay ném bom chiến lược.