Mỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe NgaMỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe Nga

Mỹ tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe Nga

ANTD.VN - Do quan ngại việc gia tăng nhanh chóng vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật của Nga mà Mỹ sẽ tăng cường khả năng hạt nhân của mình, động thái được nhiều nhà phê bình cho là có thể đẩy nguy cơ chạy đua vũ trang giữa 2 nước trở nên cao hơn.