Mỹ tuyên bố không có kế hoạch rời máy bay khỏi căn cứ Incirlik

ANTĐ - Ngày 26-7, tư lệnh không quân Mỹ Deborah James tuyên bố, Washington không có kế hoạch di rời các máy bay chiến đấu của mình khỏi căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp căng thẳng sau cuộc đảo chính bất thành hồi giữa tháng này nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

"Không có kế hoạch di dời bất cứ thứ gì (cả nhân viên quân sự và máy bay chiến đấu) ra khỏi căn cứ không quân Incirlik", bà James tuyên bố tại một diễn đàn ở thủ đô Washington.

Hôm 25-7, tư lệnh không quân Mỹ đã thảo luận về tình hình tại căn cứ Incirlik với tư lệnh Mỹ tại căn cứ không quân này. Bà nhấn mạnh rằng, các quan chức Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình tại đây, "nhưng hiện tại... các hoạt động và nhiệm vụ vẫn đang diễn ra".

Máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại căn cứ không quân Incirlik

Hôm 15-7, một nhóm nổi dậy trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ của Tổng thống Erdogan. Sau cuộc đảo chính bất thành này, các hoạt động của quân đội Mỹ tại căn cứ Incirlik tạm thời bị gián đoạn và nguồn cung cấp điện cho căn cứ cũng bị cắt.

Một số nhà chính trị Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Mỹ có liên quan đến vụ đảo chính này và đưa ra khả năng không cho Mỹ tiếp cận và sử dụng căn cứ không quân Incirlik nữa.

Bất chấp những căng thẳng hiện hữu trong mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tư lệnh James nói rằng, mối quan hệ giữa các nhân viên quân sự hai nước tại căn cứ vẫn "chuyên nghiệp", và "không có vấn đề gì với người của chúng tôi".

Quân đội Mỹ đã được phép sử dụng căn cứ không quân Incirlik từ tháng 7-2015 để tiến hành phần lớn các cuộc không kích chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.