Mỹ từ chối đơn xin tị nạn chính trị của chỉ huy căn cứ quân sự Incirlik

ANTĐ - Theo tiết lộ của tờ New York Times, Mỹ đã bác đơn xin tị nạn chính trị của tướng Bekir Ercan Van – cựu chỉ huy căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là căn cứ chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ và NATO.

Mỹ từ chối đơn xin tị nạn chính trị của chỉ huy căn cứ quân sự Incirlik ảnh 1Tướng Bekir Ercan Van không thoát khỏi sự trừng phạt vì bị Mỹ từ chối cho tị nạn chính trị

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã cáo buộc tướng Bekir Ercan Van có liên quan tới mưu toan đảo chính vừa qua. Do vậy, Tổng thống Erdogan đã cách chức ông này và bổ nhiệm vị tướng mới lên thay.

Sau khi bị từ chối đơn xin tị nạn chính trị, Đại tướng Bekir Ercan Van đã bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và điều tra.

Lúc trước, một thông tin rất đáng lo ngại liên quan tới căn cứ không quân Incirlik là có đến 42 chiếc máy bay trực thăng tại đây đã biến mất không rõ lý do, khiến nhiều người tin rằng lực lượng đảo chính đã đánh cắp để có phương tiện tiến hành vụ đảo chính thứ 2.

Do vậy, với trách nhiệm là người chỉ huy căn cứ Incirlik, tướng Van khó lòng biện hộ bản thân vô can.

Hiện Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố họ đã nhận diện được tất cả những ai ủng hộ đảo chính, và sẽ bắt giữ toàn bộ khi đất nước này trở về cuộc sống bình thường.

Theo thống kê tới thời điểm này của Ankara, đã có hơn 290 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau cuộc đảo chính vừa qua, trong khi gần 6.000 tướng lính, sĩ quan và những người ủng hộ đảo chính bị bắt giữ.