Mỹ truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân

ANTD.VN - Bắt đầu từ rạng sáng 14-7 (giờ địa phương), chính quyền Mỹ bắt đầu truy quét những người nhập cư bất hợp pháp trên toàn liên bang. Chiến dịch này có thể dẫn tới việc Mỹ có thể trục xuất hàng nghìn người nhập cư không có đủ giấy tờ tùy thân. 

Mỹ truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân ảnh 1Cảnh sát Mỹ đưa những người di cư bất hợp pháp về các cơ sở tạm giữ

Theo đó, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã triển khai các nhân viên của mình ở 10 thành phố lớn của nước này với kế hoạch bắt giữ khoảng 2.000 người di cư không có giấy tờ tùy thân đã xâm nhập vào Mỹ trong nhiều tháng qua. Lực lượng chức năng không chỉ bắt giữ những đối tượng có lệnh truy bắt, mà cả những người không có đủ giấy tờ tùy thân tình cờ gặp hoặc kiểm tra, thậm chí cả những người đã từng ở trên nước Mỹ nhiều năm, có nhà cửa, việc làm và có con cái hiện đang là công dân Mỹ.

Sau đó, những người này sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ căn cứ theo hồ sơ của cơ quan quản lý di trú địa phương. Tuy nhiên, quy mô chiến dịch truy quét lần này vẫn được cho là nhỏ hơn nhiều so với con số hàng triệu người mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết bắt giữ và trục xuất khi lần đầu tiên đề cập đến chiến dịch này vào tháng trước. 

Hiện tại, hàng nghìn người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân đang phải đối mặt với những nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ, gia đình, người thân bị chia cắt, mất việc làm… sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố tiến hành đợt truy quét trên toàn liên bang. Có khoảng hơn 10 triệu người di cư trái phép đang sinh sống tại Mỹ. Quốc hội nước này cho phép ICE chỉ được giữ lại 40.000 người di cư, số còn lại sẽ được đưa tới các cơ sở giam giữ hiện đang quá tải để chờ ngày trục xuất. Cùng ngày, nhiều người dân ở Philadelphia, Pennsylvania đã biểu tình phản đối chiến dịch truy quét và trục xuất người nhập cư lần này.