Mỹ - Trung Quốc - Nga nói gì tại cuộc họp giải trừ vũ khí hạt nhân?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại diện Mỹ, Nga và Trung Quốc lên tiếng tại cuộc họp của Liên hợp quốc về giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra ở New York, Mỹ. Ba quốc gia này sở hữu hơn 90% vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Các đại biểu của 3 nước này đã phát biểu hôm 29-4 tại cuộc họp của ủy ban trù bị cho Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026. Đại diện Mỹ nhấn mạnh rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và phổ biến vũ khí hạt nhân gia tăng trong những năm gần đây, và Tổng thống Mỹ Donald Trump “thường xuyên phát biểu về tầm quan trọng của việc ngăn chặn rủi ro này”.

Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc “đang nhanh chóng và không minh bạch trong việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này và đe dọa hòa bình, ổn định toàn cầu”, đồng thời chỉ trích Nga đã phát triển “các loại vũ khí hạt nhân mới”.

Đáp lại, đại diện Nga nói rằng việc phương Tây xâm phạm lợi ích cốt lõi của các quốc gia khác đã dẫn đến những rủi ro chiến lược nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ tiềm tàng đầy nguy hiểm của cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, đại diện Trung Quốc, khi nhắc đến Mỹ và Nga, khẳng định rằng 2 quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần thực hiện trách nhiệm đặc biệt và chính yếu trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Cả 3 quốc gia này đều thừa nhận tầm quan trọng của khuôn khổ NPT - hiệp ước công nhận 3 nước là các cường quốc hạt nhân cùng với Anh và Pháp.