Mỹ, Trung Quốc, Australia lần đầu diễn tập quân sự chung

ANTĐ - Ngày 31-7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội nước này cùng với Mỹ và Australia sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự ba bên đầu tiên vào tháng 10 tới. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng cho biết, cuộc diễn tập mang tên "Kowari" giữa quân đội 3 nước sẽ được tiến hành tại Australia.

Theo phát ngôn viên Geng Yansheng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Fan Changlong đã sang thăm Australia từ ngày 16 đến ngày 19-7, và đạt được sự đồng thuận với phía Australia về việc tăng cường quan hệ quân sự song phương.

Ông Geng Yansheng còn cho hay, hai bên đã chính thức công bố kế hoạch tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung này, ngay trong chuyến thăm Australia vừa qua. Bắt đầu từ bây giờ, 3 nước sẽ cùng chuẩn bị cho cuộc diễn tập sắp tới này.

Mỹ, Trung Quốc, Australia lần đầu diễn tập quân sự chung ảnh 1
Lính Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị diễn tập chung trên tàu khu trục Harbin của Trung Quốc tại vịnh Aden hồi tháng 8-2013


Hiện tại, Trung Quốc cũng đang tham gia cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 1-8 ở vùng biển gần quần đảo Hawaii.

Theo cổng thông tin điện tử của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cuộc diễn tập này có sự tham gia của 47 chiếc tàu chiến và 6 chiếc tàu ngầm từ 23 quốc gia, cùng với hơn 200 máy bay và 25.000 binh lính.

Các tàu chiến của Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này gồm tàu khu trục Haikou, khinh hạm Yueyang, tàu cung cấp Qiandaohu, và tàu bệnh viện Peace Ark.