Mỹ trừng phạt công ty Singapore vì giúp Triều Tiên buôn vũ khí

ANTĐ - Mỹ đã đưa vào danh sách đen một công ty vận chuyển của Singapore do nghi ngờ hãng này đã vận chuyển vũ khí trái phép đến Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, công ty Senat Shipping của Singapore đã hỗ trợ cho một công ty Triều Tiên đang nằm trong diện trừng phạt. Điều này có nghĩa là tài sản của công ty này ở Mỹ sẽ bị đóng băng và người dân Mỹ cũng bị cấm kinh doanh với công ty nói trên.

Công ty Senat Shipping đã hỗ trợ Triều Tiên buôn lậu khí 

Hiện công ty Senat Shipping chưa đưa ra phản ứng nào. Bộ Tài chính Mỹ cũng nói rõ rằng, các biện pháp trừng phạt công ty Senat Shipping được áp dụng bao gồm đối với cả vị chủ tịch của công ty, ông Lenard Lai.

Công ty Senat Shipping được cho là đang hợp tác với Công ty điều hành hàng hải của Triều Tiên (OMMC). Vào năm 2013, một tàu chở hàng của OMMC đã bị thu giữ bởi chính quyền Panama do chứa nhiều thiết bị quân sự không được kê khai trong ngăn chứa đường.
Theo chính quyền Mỹ, công ty Senat Shipping đã thực hiện việc mua, sửa chữa và cấp phép, cũng như tuyển thuỷ thủ cho công ty OMMC.
Mỹ trừng phạt công ty Singapore vì giúp Triều Tiên buôn vũ khí ảnh 2Vũ khí được tìm thấy ở một tàu chở hàng của Triều Tiên vào năm 2013

“Việc vận chuyển vũ khí của công ty OMMC đóng một vai trò quan trọng trong các hành động đầu tư hạt nhân của Triều Tiên”, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính về các vấn đề khủng bố và giám sát tài chính, ông Adam J Szubin cho hay.

Liên Hợp Quốc và Mỹ đã trừng phạt công ty OMMC vào tháng 7-2014 do cố gắng nhập khẩu vũ khí vào Triều Tiên. Dưới lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập và xuất khẩu các loại vũ khí trừ những thiết bị hạng nhẹ. Ngoài ra, Washington cũng đưa ra các lệnh trừng phạt khác nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này.