Mỹ-Trung gượng gạo “chạm mặt” trong diễn tập RIMPAC-2014

ANTĐ - Mỹ đang phải “miễn cưỡng” tiếp xúc với quân đội Trung Quốc tại Hawaii, trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Vành đai Thái Bình Dương - 2014” (RIMPAC-2014).

Đây là cuộc diễn tập trên biển có quy mô lớn nhất toàn cầu. Cuộc diễn tập năm nay được tổ chức từ ngày 26-6 đến 1-8, với sự tham gia của 49 tàu mặt nước và 6 tàu ngầm đến từ 23 quốc gia. Sự tham gia của Bắc Kinh đã gây ra sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế.

Đây là lần đầu tiên quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này, tàu chiến mà Bắc Kinh điều động đến tham gia cuộc diễn tập này gồm: Tàu khu trục tên lửa Type 052C mang số hiệu 171 Hải Khẩu, tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương số hiệu 575 Type 054A (thuộc hạm đội Nam Hải), tàu vận tải tổng hợp Thiên Đảo Hồ lớp Phúc Trì, số hiệu 886 (Hạm đội Đông Hải) và tàu bệnh viện Phương Châu Hòa Bình.

Thời điểm khai mạc cuộc diễn tập quân sự cả năm ngoái và năm nay, Trung Quốc đã gây ra một loạt hành động “gây hấn” với một số quốc gia xung quanh. Hiện nay, Bắc Kinh cũng đang gây căng thẳng trên biển Đông bằng hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hành động này đã khiến cho cộng đồng quốc tế phẫn nộ, hàng loạt quốc gia đã lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc. Điều mày có thể làm cho Bắc Kinh tiếp xúc một cách không được “thoải mái” với Washington và các đồng minh trong khuôn khổ cuộc diễn tập khai mạc vào ngày hôm nay - 26/6.

Mỹ-Trung gượng gạo “chạm mặt” trong diễn tập RIMPAC-2014  ảnh 1

Chiến hạm Mỹ và đồng minh tham gia diễn tập RIMPAC 2012


Cách đây không lâu, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Tokyo đã có cuộc khẩu chiến về vấn đề máy bay Trung Quốc bay sát máy bay Nhật Bản một cách bất thường ở trên vùng biển Đông Hải. Việc này xảy ra trong khu vực nhận dạng phòng không do Trung Quốc đơn phương thiết lập.

Hiện nay, hành động ép người “quái gở” của cường quốc mới nổi này khiến Nhật Bản và một số quốc gia khác trong khu vực cảm thấy lo ngại. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đưa ra ý kiến phản đối về những việc làm vừa qua của Bắc Kinh.

Washington mong muốn Bắc Kinh trỗi dậy một cách hòa bình. Trong thời gian tiến hành chuyến thăm đến một số quốc gia châu Á vào tháng 4 năm nay, tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu thẳng thắn rằng, Hoa Kỳ không có ý định kiềm chế Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo Bắc Kinh tránh khiêu khích Nhật Bản và các đồng minh khác của Mỹ.

Mỹ-Trung gượng gạo “chạm mặt” trong diễn tập RIMPAC-2014  ảnh 2

Tàu khu trục 171 “Hải Khẩu” lớp 052C của Trung Quốc


Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự này xem ra chỉ nhằm mục đích giảm bớt sự chỉ trích của Mỹ và đồng minh về những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua, còn Mỹ và đồng minh của mình tuy tham gia diễn tập chung với Bắc Kinh là sự miễn cưỡng, nhưng họ muốn thông qua cuộc diễn tập hiếm hoi này để thăm dò khả năng vũ khí của Trung Quốc.

Diễn tập RIMPAC 2014, là cuộc diễn tập lần thứ 24 kể từ năm 1971, có sự tham gia của 23 quốc gia, 48 tàu chiến, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và hơn 25.000 binh lính. Hiện hải quân Mỹ đã điều động một lượng tàu thuyền lớn đến Hawaii để tham gia RIMPAC-2014.

Được biết, tham gia cuộc diễn tập còn có quân đội các nước Indonesia, Australia, Brunei, Canada, Chile, Columbia, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Trung Quốc, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ.