Mỹ - Trung đồng loạt bác tin Trung Quốc điều binh tới sát Triều Tiên

ANTD.VN - Sau khi có tin Trung Quốc triển khai tới 150.000 quân đến biên giới giáp với Triều Tiên trong tình hình căng thẳng, cả Washington và Bắc Kinh đều đưa ra tuyên bố phản bác thông tin này.

Lính Trung Quốc không hề được điều động số lượng lớn tới biên giới với Triều Tiên

Theo đó, có nguồn tin nói rằng Trung Quốc triển khai đội quân lên tới 150.000 lính tới khu vực biên giới giáp với Triều Tiên nhằm đề phòng tình huống Mỹ tấn công Triều Tiên, như cách răn đe mà Washington vừa thực hiện đối với Damascus.

Trong số 150.000 quân nói trên, có cả những lực lượng quân y và hậu cần để phòng xử lý tình trạng người tị nạn từ Triều Tiên tràn sang.

Tuy nhiên, vào hôm 10-4, phía Trung Quốc đã chính thức bác bỏ thông tin trên.

“Hoàn toàn bịa đặt” là cách mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố dành cho các tin tức điều binh. Bản thân nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định họ không biết tại sao lại có thông tin như vậy, và nguồn phát tin ở đâu ra.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đưa ra lời bình luận phủ nhận việc điều binh của Trung Quốc. Lầu Năm Góc khẳng định họ không có ý bình luận về các hoạt động quân sự của nước ngoài, song do có phóng viên đề nghị Bộ này trả lời nên họ mới xác nhận như vậy.

Trước đó, Mỹ đã khiến nhiều nước lo ngại khi điều tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên nhằm sẵn sàng răn đe các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Cùng với cuộc tấn công bất ngờ bằng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào Syria, Mỹ khiến không ít chuyên gia quân sự tin rằng họ hoàn toàn có thể “đánh phủ đầu” Triều Tiên, khi quốc gia châu Á này liên tiếp vi phạm các lệnh trừng phạt về phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.