Mỹ - Triều Tiên phát "thông điệp rắn" đến nhau

ANTD.VN - Ngày 14-4, tờ Express dẫn lời một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp quân sự nhằm đáp trả Triều Tiên, trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin cho rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành thử hạt nhân. 

Tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson của Mỹ được điều tới gần bán đảo Triều Tiên

Theo quan chức này, vấn đề thử hạt nhân của Triều Tiên không phải là có hay không, mà là “khi nào”. Trong khi đó, nhiều quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đã trao đổi với NBC News rằng, Mỹ có thể tấn công phủ đầu bằng vũ khí thông thường nhằm vào Triều Tiên nếu chắc chắn rằng Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử hạt nhân mới.

Theo nguồn tin này, Mỹ đã bố trí 2 tàu khu trục (có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk) tới khu vực, trong đó một tàu cách khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên 482km. Các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ cũng được bố trí ở Guam để tấn công Triều Tiên nếu cần thiết và hồi đầu tuần Lầu Năm góc thông báo cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson được điều tới khu vực này. 

Ngày 13-4, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng GBU-43/B, một trong những loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới, tấn công nơi trú ẩn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong các dãy núi ở Afghanistan. Theo Peter Bergen, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN, hành động này giúp Washington vừa đảm bảo được với đồng minh Afghanistan rằng họ sẽ không bị bỏ rơi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, vừa phát đi một thông điệp nhắm tới Triều Tiên.

Trong khi đó, Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân tiếp theo bất cứ khi nào ban lãnh đạo tối cao thấy “phù hợp”. Cũng theo ông Han Song Ryol, “tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện đang rơi vào một vòng “luẩn quẩn”, chính là do Tổng thống Mỹ Donald Trump.  

Và Bình Nhưỡng sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” trước tình hình Mỹ có thể tấn công phủ đầu”. Các chuyên gia tin rằng, một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên có thể được tiến hành vào bất cứ thời điểm nào. Những hình ảnh vệ tinh đã cho thấy “mức độ hoạt động cao bất thường” tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri.

Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, hãng Reuters đưa tin, ngày 14-4, Điện Kremlin cho biết Matxcova ủng hộ các biện pháp ngoại giao khi giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề bán đảo Triều Tiên. 

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch chi hơn 238 nghìn tỷ won (210 tỷ USD) cho các dự án cải thiện hỏa lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ toàn diện trong giai đoạn 2018-2022 theo kế hoạch quốc phòng trung hạn sửa đổi.

Theo hãng tin Yonhap, quyết định này phản ánh sự quan ngại thực sự của Hàn Quốc đối với chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, họ còn có kế hoạch tăng cường tỷ lệ chi cho các dự án nghiên cứu và phát triển lên 8,3% ngân sách quốc phòng vào năm 2022 so với 6,9% của năm nay.