Mỹ triển khai UAV Global Hawk siêu hiện đại tới Nhật Bản giám sát Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 28-5, Mỹ đã triển khai thêm một chiếc máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk thứ hai, tới căn cứ không quân Misawa ở phía đông bắc Nhật Bản, tăng cường cho chiếc đầu tiên được triển khai hồi cuối tuần trước.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Cục địa phương thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay không người lái này có căn cứ tại Guam. Hôm 24-5, Mỹ cũng đã triển khai chiếc máy bay trinh sát không người lái Global Hawk đầu tiên từ Guam đến đây, trong một đợt triển khai tạm thời kéo dài đến tháng 10.

Đây là lần đầu tiên, Mỹ triển khai máy bay trinh sát không người lái đến Nhật Bản nhằm nâng cao khả năng giám sát, tăng cường phòng thủ cho quốc gia đồng minh chiến lược ở Đông Bắc Á này.

Theo Kyodo, hai chiếc máy bay không người lái này dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ đầu tháng 6 và mỗi tuần sẽ tiến hành các hoạt động bay giám sát hai lần.

Mỹ triển khai UAV Global Hawk siêu hiện đại tới Nhật Bản giám sát Trung Quốc  ảnh 1
Sơ đồ điều khiển và truyền thông tin liên lạc của UAV Global Hawk


Với chức năng do thám hiện đại tầm cao, các máy bay không người lái này sẽ có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên và Trung Quốc, trong thời điểm Tokyo đang phải hết sức cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển trong khu vực.

Máy bay không người lái Global Hawk có thể tiến hành các nhiệm vụ giám sát ở độ cao hơn 15.000m và có thể được điều khiển từ dưới mặt đất. Kyodo cho rằng, căn cứ không quân Misawa sẽ đảm nhiệm việc điều hành máy bay cất và hạ cánh và một căn cứ không quân ở lục địa nước Mỹ sẽ tiếp quản việc kiểm soát sau khi máy bay không người lái đạt đến một độ cao nhất định.

Mỹ triển khai UAV Global Hawk siêu hiện đại tới Nhật Bản giám sát Trung Quốc  ảnh 2
UAV Global Hawk của Không quân Mỹ


Global Hawk là sản phẩm của công ty quốc phòng Mỹ Northrop Grumman. Với chiều rộng 40 m và chiều dài 14,5 m, chúng có khả năng bay trong suốt 30 giờ liên tục và có thể bay lên đến độ cao 20.000 m. Global Hawl có thể theo dõi các hoạt động quân sự trên mặt đất và trên biển, thu thập các thông tin tình báo và gửi về mặt đất thông qua hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu của Mỹ. Mỹ từng dùng loại máy bay không người lái trong các chiến dịch quân sự ở Iraq và Afghanistan.

Người dân địa phương đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc triển khai các máy bay do thám của Mỹ tại Nhật Bản. Thị trưởng Misawa Kazumasa Taneichi cho biết trong một tuyên bố rằng: "Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin về các hoạt động của số máy bay này và chúng tôi yêu cầu các chuyến bay và các hoạt động của chúng sẽ được thực hiện một cách an toàn".