Mỹ triển khai trang bị tiền trạm tại châu Âu, sẵn sàng đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 9-11, Tư lệnh lục quân Mỹ, Đại tướng Ben Hodges cho biết, lục quân Mỹ tại châu Âu sẽ hoàn thành kế hoạch triển khai tiền trạm các trang thiết bị cho một lữ đoàn hạng nặng sử dụng tại 6 quốc gia châu Âu vào cuối năm 2016.

Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Hodges giải thích rằng, do quân đội Nga có khả năng di chuyển lực lượng nhanh chóng, nên quân đội Mỹ và đồng minh cũng phải tập trung vào việc nâng cao khả năng triển khai nhanh chóng trong các cuộc xung đột tiềm năng.

Ông nói rằng, tất cả các cuộc diễn tập quân sự của quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh châu Âu cũng sẽ tập trung vào tốc độ triển khai vì khi các trang thiết bị Mỹ đã được triển khai tiền trạm tại châu Âu thì tốc độ và việc tiến hành chiến dịch quân sự hợp lý sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp tác chiến giữa tất cả các đồng minh của Mỹ.

Xe tăng và xe bọc thép Mỹ triển khai tại châu Âu tham gia một cuộc diễn tập

Theo lục quân Mỹ, các trang thiết bị triển khai tiền trạm này sẽ bao gồm 12.000 phương tiện quân sự được lưu giữ tiền trạm tại châu Âu cho các lực lượng đồn trú tại lục địa Mỹ triển khai luân phiên sử dụng khi huấn luyện.

Các cơ sở cất giữ đầu tiên trong kế hoạch này sẽ được bố trí tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania; khu vực huấn luyện Novo Selo ở Bulgaria; và căn cứ Mumaiciai ở Lithuania. Các kho lưu giữ còn lại sẽ được hoàn thành vào những năm sau đó.

Theo kế hoạch được công bố hôm 1-12, lục quân Mỹ tại châu Âu và Bộ tư lệnh trang bị lục quân Mỹ sẽ bắt đầu cất giữ tiền trạm các trang thiết bị quân sự tại 3 cơ sở ban đầu này vào cuối tháng 12-2015 và sẽ mở rộng sang các nước khác vào một thời điểm sau đó.