Mỹ triển khai thêm 450 quân và cung cấp vũ khí giúp Iraq chống IS

ANTĐ - Ngày 10-6, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn việc triển khai 450 nhân viên quân sự đến Iraq để huấn luyện cho các lực lượng an ninh địa phương, trong một nỗ lực nhằm chống lại lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Để nâng cao năng lực và hiệu quả của các đối tác trên mặt đất, Tổng thống đã cho phép triển khai thêm đến 450 lính Mỹ để huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ các Lực lượng an ninh Iraq tại căn cứ quân sự Taqaddum ở tỉnh miền đông Anbar", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest giải thích rằng, quyết định trên được đưa ra theo yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, và theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey, đồng thời nhận được "sự đồng thuận ủng hộ" của nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Obama.

Lính Mỹ và Iraq tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện tại Taji, phía bắc Baghdad

Với quyết định này, quân đội Mỹ rất có thể sẽ ở lại Iraq đến sau nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. “Tôi hy vọng rằng, sẽ có một số lính Mỹ hiện đang ở Iraq sẽ tiếp tục ở lại đó sau khi tổng thống kết thúc nhiệm kỳ này”, ông Earnest cho biết.

Ngoài ra, phát ngôn viên Nhà Trắng còn cho biết, Mỹ sẽ phối hợp với chính phủ Iraq cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd và Sunni để giúp các lực lượng này chiến đấu chống IS.

“Tổng thống Obama cũng đã chỉ đạo phối hợp với chính phủ trung ương cung cấp vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng Iraq, trong đó có các lực lượng người Kurd và bộ tộc, đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của Iraq, để đảm bảo rằng họ có trang thiết bị cần thiết để chiến đấu hiệu quả với IS”, Nhà Trắng cho biết.

Mỹ hiện có 3.000 quân đang đồn trú tại Iraq với nhiệm vụ huấn luyện và tiếp tục các cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng IS ở Iraq, cũng như Syria.