- Mỹ cảnh báo Iran hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen
- Iran đề xuất kế hoạch hòa bình, chấm dứt xung đột tại Yemen
- Bất ổn tại Yemen, Iran điều tàu chiến tới Vịnh Aden
"Trong những ngày gần đây, hải quân Mỹ đã gia tăng sự hiện diện tại khu vực này do tình hình bất ổn hiện nay tại Yemen", hải quân Mỹ cho biết, và nhấn mạnh rằng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương USS Normandy đã được triển khai từ Vịnh Arap đến biển Arap vào ngày 19-4.
Mục đích của đợt tái triển khai này là nhằm đảm bảo quyền tiếp cận và sự an toàn cho các tuyến đường hàng hải quan trọng trong khu vực. Tàu USS Theodore Roosevelt và USS Normandy sẽ gia nhập các lực lượng khác của Mỹ ở đó để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải.
Đợt triển khai này được thực hiện vào đúng thời điểm khi các quan chức Mỹ đang để mắt đến ít nhất 7 chiếc tàu của Iran chở hàng bí mật tới Yemen mà các quan chức Mỹ cho là nỗ lực trang bị vũ khí cho nhóm Houthi chống chính phủ, nhưng lại là đồng minh của Iran.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ
Trong một cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest thừa nhận rằng, Mỹ quan ngại rằng việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen đang gây mất ổn định tại khu vực này.
"Chúng tôi đã có bằng chứng cho thấy Iran đang cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho lực lượng Houthi ở Yemen", ông Earnest cho thêm.
Trong khi đó, cùng ngày, Lầu Năm Góc đã bác bỏ những thông tin trước đó cho rằng việc Mỹ tái triển khai các lực lượng hải quân tới khu vực này là nhằm ngăn chặn các tàu của Iran đang trên đường tới Yemen.
Động thái trên của hải quân Mỹ diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tuần trước thông qua một nghị quyết áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với các nhà lãnh đạo nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn này. Nghị quyết được thông qua với số phiếu 14/0, trong đó Nga bỏ phiếu trắng.