Mỹ triển khai máy bay WC-135 đến "đánh hơi" phóng xạ ở Triều Tiên

ANTD.VN - Không quân Mỹ chuẩn bị triển khai máy bay dò phóng xạ đến gần báo đảo Triều Tiên để lấy mẫu không khí nhằm xác định xem có đúng Bình Nhưỡng mới thử hạt nhân hay không.

Máy bay WC-135 còn có biệt danh là "Kẻ đánh hơi", sẽ tìm kiếm những nhân tố đặc thù mà một vụ nổ hạt nhân hay phát tán vào trong không khí. Điều này có thể xác định được chính xác những gì đã xảy ra.

Lực lượng Phòng vệ Nhật bản cho biết, họ cũng đã điều 4 chiến đấu cơ đi thu thập các mẫu bụi không khí gần Triều Tiên nhằm xác định nồng độ phóng xạ.

Máy bay WC-135 của Mỹ

WC-135 được trang bị với các thiết bị bên ngoài nhằm thu thập các mẫu phóng xạ trong khí quyển qua giấy lọc, ngoài ra, nó cũng có "một hệ thống máy nén khí để toàn bộ các mẫu khí thu thập trong các khu vực bị ảnh hưởng".

Không quân Mỹ hiện đang có 2 chiếc WC-135 tại căn cứ không quân Offutt ở Nebraska và cả phòng phân tích phóng xạ ngay tại đây. Các máy bay đo độ phóng xạ của Mỹ có nguồn gốc từ thời Chiến tranh lạnh với nhiệm vụ kiểm tra mức độ tuân thủ hiệp ước hạt nhân của Liên-xô.  

Sáng 9-9, sau khi các nước láng giềng cảm nhận được một động đất phát ra từ phía khu phát triển hạt nhân của Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã chính thức xác nhận, họ vừa thử hạt nhân lần thứ 5 thành công, đồng thời khẳng định có khả năng gắn được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Đây được cho là vụ thử nghiệm thành công nhất của Triều Tiên từ trước tới nay.