Mỹ triển khai máy bay ném bom IS ở Libya

ANTĐ -Vào hôm 1-8-2016, quân đội Mỹ đã bắt đầu ném bom vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) xung quanh thành phố Sirte, Libya theo yêu cầu của chính quyền địa phương.  

“Hội đồng tổng thống đã đề nghị Mỹ hỗ trợ không kích trực tiếp vào IS. Hôm nay, đợt không kích đầu tiên đã diễn ra ở Sirte khiến quân địch thiệt hại hớn về người”, người đứng đầu hội đồng tổng thống Libya, ông Fayez Serraj nói trong một đoạn video đăng tải trên Youtube.

Ông Serraj khẳng định rằng, không có bất kì lực lượng nước ngoài nào được triển khai xuống mặt đất, tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết, quân đội nước này chuẩn bị đóng vai trò lớn hơn tại Libya.

Mỹ muốn ngăn chặn IS ở Libya

Cuộc không kích này được chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Obama sau khi tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và nhiều chỉ huy quân đội cấp cao khác.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mitchelle Baldanza cho biết: “Cuộc không kích hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của Mỹ trong việc đối đầu với IS. Đây sẽ là cơ hội cho lực lượng chính quyền quốc gia Libya (GNA) có cơ hội tái chiếm lại những khu vực đã bị IS nắm giữ”.

Đang có 2 phe tuyên bố thành lập chính phủ ở Libya tuy nhiên GNA là lực lượng được Liên Hợp Quốc công nhận mặc dù không kiểm soát hầu hết lãnh thổ đất nước, bao gồm cả thủ đô Tripoli.

Vào hồi tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép nước ngoài được tấn công IS ở Libya nếu được chính quyền địa phương cho phép. Hồi tháng 2-2016, Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc không kích tại Libya nhưng mục tiêu lúc đó chỉ là trại lính của chứa tên khủng bố Noureddine Chouchane, chủ mưu vụ tấn công vào một bảo tàng và khu nghỉ dưỡng Sousse gần Tunisia cách đó ít lâu.

Trong khi IS chiếm được một phần lãnh thổ duyên hải đất nước, phe đối lập với GNA đang nắm giữ thủ đô Tripoli và vùng lân cận, miền nam đất nước lại được chiếm đóng bởi các lực lượng nổi dậy địa phương.