Mỹ triển khai biệt đội "chó sói Bắc Cực" đến Iraq

ANTD.VN - Biệt đội “chó sói Bắc Cực” thuộc lữ đoàn chiến đấu Stryker số 1 quân đội Mỹ đã sẵn sàng được triển khai đến Iraq nhằm hỗ trợ cho chiến dịch chống khủng bố tại đây.

“Biệt đội đã sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao”, Đại úy quân đội Mỹ Matthew Brown cho biết vào hôm 29-3.

Sau thời gian dài huấn luyện ở Bắc Cực, biệt đội còn được biết đến với tên gọi “chó sói Bắc Cực” sẽ đối mặt với một thử thách mới đó là hoạt động trong môi trường nắng nóng ở Iraq với nhiệt độ có khi lên tới 50 độ C.

Mỹ vẫn đang cảnh giác đến tàn dư của IS ở Iraq

Vào hôm 25-3, quân đội Mỹ cũng mới tiến hành một vụ không kích nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq sau khi tuyên bố chiến thắng nhóm khủng bố ở Syria.

Chiến dịch không kích của Mỹ ở Iraq sẽ tập trung vào ngăn cản IS quay trở lại thành một mối đe dọa bao gồm các hoạt động hỗ trợ tài chính, sản xuất vũ khí, liên lạc, tuyển mộ phiến quân, lập kế hoạch khủng bố và huấn luyện.

Vào tháng 12-2017, chính quyền Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS sau 3 năm chiến đấu, nhưng các cơ quan an ninh địa phương vẫn đang cố gắng thanh trừng những tàn dư của nhóm khủng bố này còn sót lại.