Mỹ triển khai 300 lính dù đến huấn luyện quân đội Ukraine

ANTĐ - Ngày 19-3, Lầu Năm Góc cho biết, họ sẽ triển khai khoảng 300 lính dù của Lục quân Mỹ đến miền tây Ukraine vào tháng tới, để huấn luyện cho 6 đại đội vệ binh quốc gia và một đơn vị sở chỉ huy Ukraine.

Theo nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez, lính Mỹ thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 173, đồn trú tại Vincenza, Italia, sẽ được triển khai tới trung tâm huấn luyện Yavoriv ở miền tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan, vào khoảng cuối tháng 4. Việc huấn luyện sẽ tập trung vào "khả năng phòng thủ nội bộ".

"Sự hỗ trợ này là một phần trong những nỗ lực liên tiếp của chúng tôi nhằm giúp duy trì khả năng phòng thủ và các hoạt động an ninh nội bộ của Ukraine", bà Lainez cho biết thêm.

Mặc dù thời điểm chính xác vẫn chưa được công bố, nhưng kế hoạch huấn luyện này - được công bố từ hồi tháng 8 năm ngoái – đã được trì hoãn sau khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng trước ở Minsk và đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn thứ hai.

Binh lính chính phủ Ukraine

Tuy nhiên, bây giờ Mỹ đã quyết định đẩy mạnh việc huấn luyện quân đội Ukraine, một động thái dường như trái với sự quan điểm của Lầu Năm Góc cho rằng ngoại giao sẽ là một chiến thuật hiệu quả hơn.

"Trong khi chúng tôi tiếp tục tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng này, nhưng Ukraine có quyền tự vệ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng đã viện trợ khí tài phi sát thương trị giá khoảng 120 triệu USD, đồng thời áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow.

Ngoài ra, Mỹ hiện còn đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Moscow cho việc nước này đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine từ một năm trước.