Mỹ tố tên lửa tấn công vào Ả-Rập Saudi là của Iran

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao của không quân Mỹ, tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả-Rập Saudi vào hôm 3-11 là của Iran.

Chỉ huy không quân vùng tây nam Á của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, ông Jeffrey Harrigian, đã cáo buộc tên lửa nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả-Rập Saudi vào hôm 3-11 có những dấu hiệu cho thấy nó được chế tạo bởi Iran và một cuộc điều tra được tiến hành nhằm phát hiện ra vì sao nó có thể được vận chuyển tới Yemen.

“Vụ việc này chứng minh Iran hoàn toàn có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ả-Rập Saudi”, ông Harrigan cho biết nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết về loại tên lửa mà Mỹ cho là của Iran.

Iran bị cáo buộc vận chuyển tên lửa sang Yemen để tấn công Ả-Rập Saudi

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Ả-Rập Saudi cũng đã lên tiếng cáo buộc rằng, những mảnh vỡ của tên lửa chỉ ra Iran chính là nhà sản xuất của loại vũ khí này.

Bộ Ngoại giao Iran đã phản ứng bằng việc khẳng định đây là lời cáo buộc vô trách nhiệm, khiêu khích và không có căn cứ. Nước này cho rằng, phiến quân Houthi tại Yemen đơn giản chỉ đang tự vệ trước sự khiêu khích của Ả-Rập Saudi.

Ả-Rập Saudi hiện đang thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, lực lượng chiến đấu chống lại chính phủ Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi trong gần 3 năm qua. Riyadh cho rằng, Iran chính là nước hỗ trợ vũ khí và tài chính cho phiến quân Houthi, tuy nhiên, Tehran phủ nhận điều này.