Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh chống khủng bố sau các vụ tấn công tại Paris

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ mời các đồng minh tham dự một hội nghị thượng đỉnh an ninh tại Washington vào trung tuần tháng 2-2015, để bàn các biện pháp ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Thông tin này được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder công bố hôm 11-1 sau cuộc gặp với những người đồng cấp châu Âu tại Paris trong khi tham dự cuộc tuần hành với hàng chục nhà lãnh đạo khác để thể hiện sự đoàn kết với nước Pháp, sau các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa xảy ra làm 17 người thiệt mạng.

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các nước tới cùng bàn cách nào chúng ta có thể chống lại chủ nghĩa cực đoan đang tồn tại khắp nơi trên thế giới", ông Holder nói.

Bộ trưởng Holder nhấn mạnh đến việc cần phải chia sẻ thông tin giữa các nước để phát hiện kịp thời các nguy cơ khủng bố. Trước đó ông cũng cảnh báo al-Qaeda có thể thực hiện các cuộc tấn công nhỏ trên đất Mỹ, nhưng chúng không còn khả năng thực hiện những cuộc tấn công lớn như sự kiện ngày 11-9-2001, sau khi những kẻ chủ chốt bị tiêu diệt.

Vụ khủng bố tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris làm 12 người thiệt mạng

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng cho rằng, Nhà Trắng sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực vào ngày 18-2 tới. Theo ông, các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Sydney, Ottawa và Paris là những nhân tố thúc đẩy việc cần thiết phải có cuộc gặp của lãnh đạo các nước.

Mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh là nhằm nêu cao nỗ lực của Mỹ và cộng đồng quốc tế nhằm ngăn những kẻ cực đoan và những kẻ ủng hộ "tuyển quân" hoặc dụ dỗ các cá nhân thực hiện các vụ tấn công trong thời gian tới.

Cùng ngày, các bộ trưởng nội vụ và quốc phòng từ các nước châu Âu và Mỹ đã tụ họp ở Paris dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. Các bộ trưởng đã kêu gọi tăng cường giám sát Internet và có biện pháp an ninh biên giới chặt chẽ hơn nhằm chống lại các vụ tấn công như vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris.

Bộ trưởng Cazeneuve cho rằng, châu Âu phải nâng cao việc chia sẻ thông tin xuyên biên giới và kiểm soát tốt hơn những hành khách nhất định qua biên giới trên cơ sở khách quan và tôn trọng sự tự do cơ bản và không làm ảnh hưởng đến sự đi lại qua biên giới.

Ông nhấn mạnh đến việc châu Âu cần phải đẩy nhanh quá trình thiết lập một cơ sở dữ liệu lưu tên hành khách châu Âu, có thể giúp trao đổi dữ liệu thông tin về hành khách giữa các nước châu Âu.

“Chúng tôi cần hệ thống này ở cấp độ châu Âu để theo dõi những kẻ đi đến chiến trường để chiến đấu như thành phần khủng bố rồi hoặc những người trở về từ đó”, ông nói và cho biết thêm rằng cơ sở dữ liệu này còn hữu ích trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới khủng bố có tổ chức và tội phạm nguy hiểm khác.