Mỹ tìm cách xoa dịu Đức sau "xì căng đan" gián điệp

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong một cuộc điện đàm hôm 15/7, đã cam kết hợp tác song phương trên lĩnh vực tình báo sau bê bối gián điệp xảy ra gần đây.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel đã có cuộc điện đàm về vấn đề hợp tác tình báo

Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ sau bê bối gián điệp khiến Đức trục xuất người đứng đầu CIA của Mỹ ở Berlin. Vị quan chức Mỹ này được cho là đã hoạt động với tư cách đầu mối liên lạc với CIA tại đại sứ quán Mỹ. Một nhân viên tình báo người Đức 31 tuổi cũng bị bắt với nghi án làm gián điệp

Theo tiết lộ của báo chí Đức thì điệp viên này là nhân viên của sở tình báo hải ngoại BND của Đức nhưng hoạt động cho CIA từ năm 2012. Điệp viên này đã cung cấp cho tình báo Mỹ 200 tài liệu của một ủy ban được Quốc hội Đức thành lập nhằm điều tra sau vụ tai tiếng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ NSA nghe lén giới lãnh đạo Đức trong đó và đặc biệt hơn cả là điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel), để đổi lại số tiền chẳng là bao 25.000 đôla.

Cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo diễn ra ngay trước khi Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp ở Brussels để xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga do khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang.

Theo một tuyên bố từ Nhà Trắng: “Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức đã trao đổi về vấn đề hợp tác tình báo Mỹ - Đức, tổng thống cũng cho biết ông sẽ tiếp tục thông tin chặt chẽ hơn với Thủ tướng Merkel để cải thiện hợp tác trong tương lai”.

Mối quan hệ Mỹ - Đức vốn đã trở nên tồi tệ sau thông tin cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel. Vụ bê bối mới một lần nữa cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ với Đức của Mỹ, vốn bị tổn hại từ trước đó.