Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Paskistan và Afghanistan

ANTD.VN -Theo đại sứ Afghanistan tại Pakitsan, ông Omar Zakhilwal, thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực Afghanistan và Pakistan vừa bị giết bởi một cuộc không kích Mỹ tại miền đông Afghanistan. 

 “Tôi có thể xác nhận rằng thủ lĩnh IS Hafiz Saeed Khan cùng nhiều chỉ huy cấp cao và chiến binh khác đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ vào hôm 26-7 ở quận Kot, tỉnh Nangharhar”, đại sứ Afghanistantan ông Omar Zakhilwal nói vào hôm 12-8.

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan và Pakistan Hafiz Saeed Khan

Theo Thiếu tướng Mohammad Wazir, tên Khan đang ở cùng ít nhất 23 phần tử khủng bố khi bị không kích. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận thông tin này.

Khan từng là thành viên của chi nhánh Taliban tại Pakistan, tổ chức từng liên minh với IS vào năm 2014. Tên này được cho là kẻ đứng sau vụ khủng bố đẫm máu tại Kabul hồi tháng 7 khiến 80 người thiệt mạng và 231 người bị thương. Đã từng có tin đồn Khan thiệt mạng vào năm 2015 tuy nhiên điều này chưa được kiểm chứng.

Cái chết của Khan là đòn giáng mạnh vào nỗ lực mở rộng địa bàn của IS từ Syria và Iraq sang Afghanistan và Pakistan khi 2 nước này vốn tập trung nhiều tổ chức khủng bố như Taliban và Al Qaeda.

Theo một chỉ huy quân đội cấp cao của Mỹ và NATO tại Afghanistan, 300 phần tử khủng bố IS đã bị thiệt mạng sau khi Mỹ và lực lượng quân đội địa phương khởi động chiến dịch trấn áp vào 2 tuần trước.