Mỹ tiêu diệt một lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda tại Afghanistan

ANTD.VN - Lầu Năm Góc vừa cho biết, không kích của Mỹ tại Afghanistan đã tiêu diệt được một lãnh đạo của al-Qaeda, chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ khủng bố kinh hoàng ở khu vực Trung Đông và Nam Á.

Theo Lầu Năm Góc, vụ không kích diễn ra vào ngày 19-3 ở tỉnh Paktika và giết chết tên Qari Yasin, một lãnh đạo nổi tiếng của al-Qaeda.  

“Cái chết của tên Qari Yasin là bằng chứng cho thấy những tên phỉ báng đạo Hồi và tấn công người vô tội sẽ không thể thoát khỏi công lý”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết.

Mỹ thường xuyên không kích tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda tại Afghanistan

Yasin bị Mỹ cáo buộc là chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom một khách sạn ở Islamabad, Pakistan vào năm 2008, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả 2 binh lính Mỹ.

Thông tin về việc Mỹ tiêu diệt được tên Yasin sau đó cũng được xác nhận bởi lực lượng an ninh Pakistan, cho biết, đây là kết quả của cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

Văn phòng chống khủng bố Pakistan đã treo thưởng 19.000 USD cho người nào cung cấp thông tin giúp tiêu diệt được Yasin sau khi tên này đánh bom xe buýt ở thành phố Lahore vào năm 2009, khiến toàn bộ một đội cricket bị thiệt mạng. Từ đó cho đến nay, nhiều môn thể thao của Pakistan phải tổ chức thi đấu ở nước láng giềng Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE).