Mỹ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương

ANTĐ -Tư lệnh Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, Phó đô đốc Joseph P Aucoin mới đây đã khẳng định, Washington sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1Tư lệnh Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph P Aucoin

Phát biểu trên chiến hạm USS Blue Ridge trong chuyến thăm Ấn Độ hôm 11-4, Tư lệnh Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, Phó đô đốc Joseph P Aucoin cho biết, hải quân nước này có kế hoạch đưa 60% số tàu chiến (mặt nước) tới khu vực Ấn - Á - Thái Bình Dương trong vòng hai năm tới để phục vụ 3 nhiệm vụ chính, đó là: chống khủng bố, bảo vệ an ninh hàng hải và cứu trợ nhân đạo khi thảm họa xảy ra.

“Để đạt đến 60% tàu mặt nước, chúng tôi sẽ triển khai khoảng 10-15 tàu loại này có mặt ở vùng Ấn - Á - Thái Bình Dương. Mỹ tập trung vào khu vực này bởi vì đây là tuyến đường diễn ra 90% hoạt động thương mại quốc tế. Washington đang hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á”, Phó Đô đốc Mỹ nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, hải quân Mỹ sẽ triển khai những tàu tuần dương, khu trục cũng như máy bay hiện đại nhất để “xoay trục” về Thái Bình Dương.

“Máy bay tàng hình F35-B, tàu đổ bộ mới nhất USS America sẽ có mặt ở đây vào năm sau”, ông Aucoin cho biết.

Bên cạnh đó, Phó đô đốc Aucoin và các quan chức Ấn Độ cũng đã thảo luận về cuộc tập trận hải quân Malabar, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.