Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 8-12, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olexander Motsyk cho biết, Mỹ đang phối hợp cùng Ukraine để mở rộng sự hỗ trợ về quân sự, tài chính và kinh tế cho Kiev.

“Chúng tôi (Mỹ và Ukraine) đang phối hợp để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ này, và từng bước chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận về việc này”, ông Motsyk cho biết khi được hỏi về sự hợp tác an ninh và huấn luyện quân sự của Mỹ đối với Ukraine.

Tuy nhiên, vị đại sứ này không cho biết rõ loại viện trợ an ninh nào mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine. Ông đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu vì đã hỗ trợ đầy đủ cho nước này, trong đó có “giúp đỡ về tài chính và kinh tế, và giúp đỡ về lĩnh vực quân sự và kỹ thuật”.

Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ông Motsyk cũng không cho biết chi tiết về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine. “Tôi không thể nói rõ chi tiết, nhưng chúng tôi đang hợp tác với Mỹ về vấn đề này”, ông nói đề cập đến sự hỗ trợ quân sự và kỹ thuật.

Theo các nguồn tin từ các bộ ngoại giao và bộ quốc phòng Mỹ, cho đến nay, Mỹ đã cung cấp các gói viện trợ trị giá 118 triệu USD cho Ukraine, trong đó có huấn luyện quân sự và viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương.

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho nước này để chống lại lực lượng thân Nga đòi ly khai ở miền đông.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã công khai từ chối cho phép hỗ trợ thiết bị quân sự sát thương cho chính phủ Kiev, mặc dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sỹ quốc hội Mỹ.

Hồi giữa tháng 11-2014, thượng nghị sĩ John McCain đã kêu gọi chính quyền của tổng thống Obama cung cấp cả vũ khí phi sát thương và sát thương cho quân đội Ukraine để chống lại lực lượng ly khai ở miền đông. Phó cố vấn an ninh quốc gia Anthony Blinken cho rằng hỗ trợ sát thương cho Ukraine vẫn là một lựa chọn đối với chính quyền.