Mỹ tiếp tục phóng thành công siêu tên lửa AGM-154 JSOW

ANTĐ - Công ty Raytheon của Mỹ đã phóng thử thành công 2 quả tên lửa tấn công không đối đất từ máy bay chiến đấu Super Hornet, tiêu diệt mục tiêu ngầm trên mặt đất.

Phát biểu tại triển lãm hàng không Berlin năm nay, ông Jim Hvizd - Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Ratheon bày tỏ, lần thử nghiệm thành công tên lửa tấn công không đối đất nặng 1.000 pound (453,6 kg) theo yêu cầu của hải quân Mỹ lần này, đã mở ra một mục tiêu nghiêm cứu mới.

Trong lần thử nghiệm này, hai tên lửa từ độ cao 7.620m tiến hành công kích mục tiêu ngầm dưới lòng đất. Mặc dù tọa độ mục tiêu đã được tính toán cụ thể nhưng độ khó vẫn rất cao, đòi hỏi máy bay mang tên lửa phải bay qua địa hình rất phức tạp.

Loại vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không AGM-154 JSOW được dẫn đường bằng hồng ngoại, kết hợp hệ thống tích hợp dẫn đường GPS/INS và chia làm 4 phiên bản khác nhau, bao gồm: JSOW-A, JSOW-A1, JSOW-C và JSOW-C1.

Lần thử nghiệm trước của loại tên lửa này cũng được tiến hành với 2 quả JSOW C-1 với máy bay mẹ là một chiếc chiến đấu cơ F/A-18F “Super Hornet” của không quân - hải quân Mỹ, trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm. 

Trong thử nghiệm ban ngày, chiếc F/A-18F “Super Hornet” đã phóng một quả tên lửa từ khoảng cách hơn 17,5 hải lý (khoảng 32,4km) trên độ cao 29.000 feet (tương đương 13,154km). Tên lửa bay đúng theo quỹ đạo thiết kế với vận tốc 0,83 Mach, tham chiếu theo các điểm dẫn đường, tấn công chính xác và phá hủy một hầm bê tông trên mặt đất.

Thử nghiệm ban đêm được tiến hành trong điều kiện chiếc F/A-18F bay trên độ cao 25.000 feet (7,62km), phóng một quả tên lửa theo hành trình đã vạch sẵn với vận tốc 0,81 Mach, phá hủy hoàn toàn boongke ngầm mục tiêu, sau đó truyền hình ảnh tiêu diệt mục tiêu theo đường trao đổi thông tin số liệu Link-16.

Đại diện công ty Raytheon tiết lộ, từ năm 1998 đến nay, công ty này đã giao cho lực lượng không quân của hải quân Mỹ 3.500 quả tên lửa loại này. Trong tương lai, Raytheon sẽ tiếp tục nâng cấp tính năng của loại vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không JSOW theo yêu cầu của khách hàng.

Mỹ tiếp tục phóng thành công siêu tên lửa AGM-154 JSOW ảnh 1

JSOW C-1 tấn công mục tiêu giả định là một thương thuyền trên biển


Ngoài ra, vừa qua tập đoàn Raytheon cũng đã giao chiếc máy bay phóng nhiễu không người lái cỡ nhỏ ADM-160 “MALD” thứ 1.000 cho không Mỹ. MALD-J có phạm vi hành trình tối đa 900km, có thể mô phỏng quỹ đạo bay và nhận dạng máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ và quân đồng minh. Máy bay này có thể đóng vai trò như máy bay nhử mồi đối phương hoặc có tác dụng như là một máy bay phát nhiễu.

Trong lần triển lãm này, Raytheon cũng tiết lộ, đã hoàn thành thử nghiệm và đánh giá khả năng tác chiến ban đầu của loại đạn pháo tấn công chính xác 155mm M982 Excalibur, đặt nền móng cho việc sản xuất hàng loạt với số lượng lớn loại vũ khí này.