Mỹ tiếp tục bay do thám căn cứ tàu ngầm ở đảo Hải Nam

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa lên tiếng bác bỏ những yêu cầu từ phía Trung Quốc rằng Mỹ cần chấm dứt tất cả các chuyến bay do thám dọc biên giới Trung Quốc. 

Máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ 

“Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương. Chúng tôi có trách nhiệm trong việc thực hiện cam kết an ninh đối với các nước đồng minh trong khu vực. Bởi vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục các chuyến bay trong không phận quốc tế như cách chúng tôi đang làm. Tàu của chúng tôi cũng vậy”, Chuẩn Đô đốc John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định trước báo giới. Tuyên bố trên được ông Kirby đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối việc máy bay tiêm kích J-11 của quân đội Trung Quốc áp sát nguy hiểm và cản đường máy bay trinh sát chống ngầm P-8 của Hải quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông. 

Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng mục tiêu do thám của Mỹ là căn cứ hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Trong số các tàu ngầm đóng tại đây có tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Jin, được cho là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ hạt nhân của Trung Quốc.