Mỹ thừa nhận giết nhầm 4 dân thường ở Iraq

ANTĐ - Quân đội Mỹ vừa thừa nhận vào ngày 20-11 rằng, một trận không kích nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq hồi tháng 3 đã không may giết nhầm 4 dân thường, trong đó có một trẻ nhỏ.

Vụ việc Mỹ đánh bom nhầm này xảy ra vào 13-3 và được Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ tuyên bố điều tra sau khi một người phụ nữ Iraq gửi thư lên chính quyền, phàn nàn về việc xe ôtô của bà đã nổ tung bởi không kích Mỹ và nhiều người xung quanh cũng bị thiệt mạng.
Mỹ thừa nhận giết nhầm 4 dân thường ở Iraq ảnh 1Mỹ thừa nhận đã ném bom trúng dân thường

“Quá trình điều tra đã tìm ra chứng cứ, không kích Mỹ vào hôm 13-3 đã giết chết 4 dân thường. Không thể xác định được giới tính của những người này, tuy nhiên, có một người nhỏ hơn những người khác, do đó, đây có thể là một trẻ nhỏ”, quân đội Mỹ đưa ra thông cáo.

Quân đội Mỹ rất ít khi thừa nhận có dân thường thiệt mạng trong không kích chống lại các phần tử IS. Đây là lần thứ 2 họ làm điều này, lần trước xảy ra vào hồi tháng 5 khi họ thừa nhận không kích tại Syria tháng 11-2014 đã giết chết 2 trẻ nhỏ. Ngoài ra, Washington vẫn đang trong quá trình điều tra hàng chục vụ việc tương tự.

Vào hồi tháng 10, Mỹ đã tuyên bố dành ra số tiền 5 triệu USD nhằm đền bù cho nạn nhân hoặc gia đình người bị ảnh hưởng bởi không kích. Mỹ dự định cho mỗi người khoảng 2.500 USD, như vậy, số tiền trên có thể giải quyết được cho 2.000 trường hợp. Quốc hội Mỹ hiện cũng đã thông qua khoản tiền đền bù trị giá 10 triệu USD cho các trường hợp diễn ra ở Afghanistan vào năm 2016, tuy nhiên, không có quỹ nào dành cho người dân ở Syria.