Mỹ thừa nhận điều đặc nhiệm đến can thiệp tình hình Yemen

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc triển khai lính đặc nhiệm đến Yemen vào năm 2015 để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, ngoài ra, máy bay Mỹ cũng đang liên tiếp tăng cường không kích vào Al-Qaeda ở bán đảo Ả-Rập.

Lực lượng của Al-Qaeda đã xuất hiện tại bán đảo Ả-Rập trong một thập niên qua. Do những bất ổn ở Yemen gần đây mà nhóm khủng bố đã mở rộng được địa bàn hoạt động ra khu vực phía nam.

Đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai đến Yemen vào năm 2015

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis đã miêu tả hoạt động của lính đặc nhiệm Mỹ tại Yemen vào năm 2015 như một nhiệm vụ ngắn hạn nhằm hạn chế sự mở rộng của khủng bố. Ông không nói rõ quy mô của lực lượng nói trên, tuy nhiên khẳng định rằng, quân số cho nhiệm vụ này rất nhỏ.

Đặc nhiệm Mỹ đã cố vấn các lực lượng Yemen và Ả-Rập trong cuộc chiến với Al-Qaeda ở cảng Mukalla do lo sợ khu vực này sẽ rơi vào tay khủng bố. Ông Davis nhận mạnh rằng, Mỹ chỉ cung cấp hỗ trợ về trinh sát, hậu cần, y tế hoặc tiếp nhiên liệu trên không cho các lực lượng trên.

Trước khi nội chiến Yemen bùng nổ, Mỹ có duy trì một lượng nhỏ binh lính tại nước này nhưng sau đó toàn bộ lính Mỹ đã rời đi do phiến quân Houthi chiếm được căn cứ không quân Al Anad. Ngay cả khi liên quân do Ả-Rập Saudi dẫn đầu chiếm lại được căn cứ Al Anad, Mỹ vẫn tuyên bố không muốn can thiệp vào cuộc nội chiến này nhưng sẽ hỗ trợ hậu cần từ xa cho lực lượng của Ả-Rập Saudi.