Mỹ thừa nhận cung cấp vũ khí “chết người” cho phe đối lập ở Syria

ANTĐ - Washington đang cung cấp cho lực lượng đối lập ở Syria cả vũ khí thông thường lẫn “chết người”, cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice xác nhận với trang CNN.

“Mỹ muốn hỗ trợ cho phe đối lập theo đường lối tích cực ở Syria bằng việc cung cấp cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí “chết người”, điều sẽ giúp những người dân thường đối lập và cả quân đội đối lập”, bà Rice nói với kênh CNN.

Cố vấn an ninh Mỹ, Susan Rice

Trước đó, nhiều quan chức Mỹ đã khẳng định rằng chính phủ chỉ chuyển vũ khí thông thường cho phe đối lập Syria và họ cũng có lo ngại rằng những vũ khí phức tạp như tên lửa đánh chặn, có thể rơi vào tay quân khủng bố. Tuy nhiên, theo truyền thông đưa tin, cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đã bí mật huấn luyện quân nổi loạn và giúp đỡ Ả-Rập Xê-Út và Qatar trong việc ăn cắp vũ khí cho cuộc chiến nổi loạn chống lại tổng thống Syria Bashar Assad.

Bà Rice nhấn mạnh, việc Washington mong muốn được chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc chiến ở Syria, bằng cách kêu gọi Quốc hội cho phép được chi thêm tiền hỗ trợ quân đối lập.

Bà Rice cho biết, Mỹ là quốc gia có đóng góp hỗ trợ nhân đạo nhiều nhất, trị giá 1,7 tỉ USD. Tuy nhiên, chi tiết về các cách hỗ trợ cho quân đối lập ở Syria đều bị né tránh trả lời trong cuộc phỏng vấn tổng thống Obama vào cuối tháng 5 vừa qua. Ông Obama cũng đã gặp lãnh đạo phe đối lập Syria, Ahmad Jarba ở Thổ Nhĩ Kì vào giữa tháng 5 và hứa sẽ tăng thêm 27 triệu USD tiền hỗ trợ cho phe này.

Việc Mỹ thừa nhận có cung cấp cho phe đối lập Syria cả vũ khí “chết người” đến đúng lúc nước này vừa chuyển hàng loạt phi cơ F-16 đến cho Iraq, một đất nước cũng bị chia cắt bởi bạo lực.

Syria đã phải chịu đựng 3 năm trong cuộc nội chiến, tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn bình ổn và quân đội vẫn đang chống lại rất nhiều phe phái đối lập, trong đó có một vài nhóm là người Hồi giáo.