Mỹ thử thành công tên lửa tấn công liên hợp cho F-35

ANTĐ - Theo đại diện của công ty Raytheon Missile Systems, tên lửa tấn công liên hợp (JSM) được thiết kế cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 vừa trải qua bài thử nghiệm đầu tiên vào tuần trước, và kết quả rất khả quan.

“Tên lửa JSM được phóng từ một máy bay F-16, xuất kích từ căn cứ không quân Edwards, California. Cuộc thử nghiệm đã cho kết quả thành công tốt đẹp và minh chứng rằng, JSM có thể trở thành một lựa chọn tên lửa chống hạm và không đối đất tầm trung lí tưởng cho các tiêm kích F-35”, phó chủ tịch của công ty Raytheon Missile Systems, ông Mike Jarrett cho biết vào hôm 11-11.
Mỹ thử thành công tên lửa tấn công liên hợp cho F-35 ảnh 1Tên lửa JSM được thiết kế đặc biệt cho F-35

Hợp tác với Raytheon Missile Systems còn có hãng sản xuất vũ khí Kongsberg của Na-Uy.

Trong bài thử nghiệm này, chiến đấu cơ F-16 đã thực hiện nhiều động tác đổi hướng liên tiếp và linh hoạt với tên lửa JSM. Chương trình thử nghiệm cho JSM đã tiến hành từ đầu năm 2015 và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2017.

Tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất tầm trung JSM được thiết kế đặc biệt để phù hợp lắp trên cánh của phiên bản F-35A cất cánh kiểu thông thường của không quân, tuy nhiên, nó cũng có thể được thay đổi để phù hợp với biến thể F-35B của lính thuỷ đánh bộ, vốn có khả năng cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Na Uy có dự định mua tổng cộng 52 chiếc F-35, đều có khả năng lắp các tên lửa JSM.

F-35 Lightning II là chiến đấu cơ một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình trước radar và thực hiện nhiều nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom và chiến đấu không đối không. F-35 được ra đời để thay thế hàng nghìn chiếc máy bay chiến đấu F-16, và nhiều loại máy bay chiến đấu khác của không quân Mỹ, Anh, các đồng minh trong khối NATO. Nó được tập trung thiết kế nhằm phát hiện, tấn công và tiêu diệt mục tiêu ở cách xa nó hàng trăm km. Tuy nhiên, hiện nay chương trình F-35 không đạt được kì vọng và đang gặp nhiều vấn đề tranh cãi về chi phí phát triển cũng như nhiều lỗi kĩ thuật khiến nó không đạt tiêu chuẩn của quân đội.