Mỹ thử nghiệm vũ khí laze trên thực thăng tấn công Apache

ANTĐ -Theo trang Popular Mechanics, Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt (SOCOM) của Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm vũ khí laze trên máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache. 

Phát biểu trong một hội nghị ở Florida vào hôm 26-5, đại diện của SOCOM, Đại tá John Vannoy cho biết, vũ khí laze sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với các tên lửa dẫn đường và nó cũng cho phép chiếc máy bay bắn được nhiều lượt hơn vào đối phương.  Hiện nay một chiếc Apache mang được tối đa 16 tên lửa Hellfire, trong khi, số lượt bắn của một thống laze phụ thuộc vào năng lượng còn lại của máy bay.

Trực thăng tấn công Apache 

Tuy nhiên, ông  Vannoy cũng liệt kê một vài khó khăn khi đưa vũ khí laze lên trực thăng như bụi từ cánh quạt có thể ảnh hưởng đến chất lượng của tia laze. Ngoài ra, trực thăng không phải là loại máy bay hoạt động êm ái như các máy bay cánh cố định. Sự rung lắc thường xuyên khi bay có thể ảnh hưởng đến khả năng ngắm bắn của hệ thống laze. 

Hiện nay, SOCOM cũng đang thử nghiệm vũ khí laze trên các máy bay tấn công AC-130J Ghostrider. Việc lựa chọn trực thăng Apache để thử nghiệm là một quyết định khá lạ của SOCOM do trên thực tế, đây là chiếc máy bay không xuất hiện trong kho vũ khí của lực lượng này. Có thể SOCOM sẽ mượn một chiếc Apache cũ của lục quân để phát triển vũ khí laze sau đó mới trang bị lên trực thăng MH-60L DAP của họ.  

Nếu thành công, Apache sẽ là chiếc trực thăng đầu tiên có khả năng sử dụng vũ khí laze. Tuy nhiên, ông Vannoy tiết lộ, hiện SOCOM vẫn chưa có quyết định thời gian cụ thể cho việc này.