Mỹ thử nghiệm thành công siêu vũ khí laser HEL MD

ANTĐ - Ngày 12-12, các quan chức quân sự Mỹ cho biết, lục quân nước này đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công một súng bắn laser gắn trên xe tải có thể bắn hạ đạn cối và máy bay không người lái đang bay tới.

Được gắn trong một tháp vòm trên đỉnh một chiếc xe quân sự, súng laser năng lượng cao đã tiêu diệt được hơn 90 quả đạn cối và nhiều máy bay không người lái nhỏ trong một cuộc thử nghiệm kéo dài 6 tuần tại bãi phóng tên lửa White Sands ở bang New Mexico.

Theo các quan chức trên, họ không thể dự tính được đến khi nào thì loại vũ khí được thử nghiệm này, mang tên thiết bị Laser cơ động năng lượng cao (HEL MD), có thể sẽ không được đưa vào biên chế cho lục quân Mỹ, vì chương trình thử nghiệm dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022.

Vũ khí này, với 3 đến 5 tia laser, được thiết kế để bảo vệ các căn cứ xa xôi chống lại đạn cối, pháo hoặc rocket. Các cuộc tấn công như vậy thường xuyên nhằm vào các căn cứ "tiền phương" ở Iraq và Afghanistan trong thập kỷ qua.

Hệ thống phóng laser Năng lượng cao (HEL MD) gắn trên xe tải

Loại laser được sử dụng trong cuộc thử nghiệm tháng này có công suất 10kW, nhưng chương trình tiếp theo sẽ sử dụng tia laser mạnh hơn với công suất 50kW và sau đó, cuối cùng, là 100kW, các quan chức lục quân Mỹ cho biết.

Trong cuộc thử nghiệm ở White Sands, laser đã được bắn vào các đạn cối 60mm, ở khoảng cách 1.800 đến 2.700 mét, mà theo các quan chức trên là đã “thành công lớn”.

Các quan chức quân sự Mỹ cho rằng, một phiên bản tiên tiến hơn của loại vũ khí này cuối cùng sẽ có thể tiêu diệt được các mục tiêu di chuyển nhanh hơn nhiều so với đạn cối, như tên lửa hành trình.