Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác "dọn sạch sẽ" IS tại bắc Syria

ANTĐ - Ngày 28-7, giới chức Mỹ tuyên bố, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch bắt tay “dọn sạch sẽ” các phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) tại miền bắc Syria. 

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác "dọn sạch sẽ" IS tại bắc Syria ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ tạo "vùng đệm không IS" tại bắc Syria
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ sẽ thực hiện chiến dịch càn quét các chiến binh IS cũng như là các phần tử nước ngoài nghi ngờ tham gia IS để đảm bảo sự ổn định dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời tạo một “Vùng đệm không IS” tại Syria.
Trong những ngày gần đây, Ankara đã miễn cưỡng can thiệp vào tình hình tại Syria, phát động một cuộc tấn công chống lại IS và cho phép máy bay của Washington sử dụng một cơ sở quân sự của mình.

Trao đổi với BBC, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Mỹ  Mark Toner phát biểu: “Đây là nỗ lực nhằm đánh bại, tiêu diệt hoặc làm suy giảm thế lực của IS tại miền bắc Syria, nhằm tạo ra một “Vùng đệm không IS” tại nước này”.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng tiết lộ rằng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác để thực hiện kế hoạch trên. Theo đó, các chiến binh IS sẽ được loại bỏ trong khoảng 68 dặm (109 km) bắt đầu từ phía tây của sông Euphrates, Syria.

Ngoài ra, thỏa thuận này sẽ làm tăng đáng kể phạm vi hoạt động của Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến căng thẳng với Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), đang chiến đấu với IS tại bắc Syria.

Hôm 27-7, YPG khiếu nại, xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các chiến binh của họ tại một số khu vực xung quanh thị trấn chủ chốt Kobani.

Trong khi, Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đang hợp tác với người Kurd để chống lại các chiến binh thánh chiến, nếu những gì mà YPG tuyên bố là đúng, nó sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại Syria. Một quan chức Mỹ nói: “Chúng tôi đang điều tra xem là việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu khác ngoài IS có đúng hay không”.

Hiện tại, Ankara cũng tuyên bố, họ đang điều tra vụ việc trên.