Mỹ thay giám đốc NSA bằng phó đô đốc hải quân

ANTĐ - Ngày 30-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Tổng thống Barack Obama có kế hoạch sẽ bổ nhiệm Phó đô đốc hải quân Michael S. Rogers làm giám đốc tiếp theo của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA).

Theo đó, Phó đô đốc Rogers sẽ được đề cử thay thế tướng lục quân Keith Alexander làm Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia.

Hiện tại, Phó đô đốc Rogers đang đảm nhiệm chức tư lệnh Bộ tư lệnh An ninh mạng, từ tháng 9-2011.

Bộ trưởng Hagel cho rằng ông tin tưởng Phó đô đốc Rogers "có khả năng giúp cân bằng yêu cầu về an ninh, sự riêng tư, và tự do trong thời đại số của chúng ta."

Dự kiến, tướng Alexander sẽ nghỉ hưu vào tháng 3 này. Nếu được phê chuẩn, ông Rogers sẽ tiếp quản cơ quan hiện đang gặp nhiều rắc rối này như mà chính quyền Obama đã tuyên bố sẽ sử dụng một số biện pháp cải cách chương trình giám sát bí mật.

Tổng thống Obama đã đề xuất một loạt những thay đổi đối với các phương thức giám sát gây tranh cãi của NSA hồi đầu tháng này, khoảng 7 tháng sau khi cựu nhân viên NSA Snowden tiết lộ những bí mật của NSA gây nên nàn sóng phản đối rộng khắp trên thế giới.

Tuy nhiên, một phần đề xuất cải cách của Tổng thống Obama sẽ cần phải được quốc hội thông qua. Do đó, chưa rõ những biện pháp nào cuối cùng sẽ có hiệu lực trong những tháng tới.